Nhờ có nghề ươm cây giống chất lượng cao, một nhà vườn ở Di Linh đã có doanh thu lớn, người dân được dùng cây giống chuẩn
Anh Nguyễn Hoàng Hải, thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), cho biết, gia đình có nghề sản xuất cây giống 15 năm nay, với diện tích 5 sào (1 sào Tây Nguyên = 1.000m2). Gồm các loại giống như: Sầu riêng, bơ, cà phê, chuối Laba…; 3 năm trở lại đây có thêm cây giống mắc ca, do nhu cầu thị trường ngày càng cao.
Hiện, mỗi năm bình quân cơ sở bán được khoảng 10.000 cây sầu riêng, giá 40.000 đồng/cây; 10.000 cây bơ, giá 35.000 đồng/cây; chuối La ba 30.000 cây, giá 12.000 đồng/cây…
Cao nhất là cây giống mắc ca, giá 50.000 đồng/cây, song, đây vẫn là mức giá rẻ hơn khoảng 10.000 đồng/cây, so với nhiều địa phương, kể cả ở Đắk Lắk - nơi có diện tích mắc ca lớn nhất cả nước. Nguyên nhân do gia đình tự ươm hạt, tự ghép được cây giống chuẩn.
Bà con Lâm Đồng và các tỉnh lân cận chủ yếu mua cây giống mắc ca để trồng xen trong vườn cà phê, mỗi hộ khoảng 300 – 500 cây/vụ. Bình quân mỗi năm anh Hải bán được trên 10.000 cây.
“Vườn cây giống của gia đình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép năm 2019. Bình quân vườn cây giống cho thu lãi 400 triệu đồng/năm.
Để mua được cây giống chuẩn, hoặc cần tư vấn giúp đỡ, nhà vườn liên lạc theo số điện thoại: 0988236219”, anh Hải cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.