Một nông dân ở huyện Yên Dũng đã làm nhà kính cho ốc nhồi giống trú đông, đảm bảo sức khoẻ sinh sản.
Anh Nguyễn Khắc Trưởng, thôn Việt Thắng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), cho biết, gia đình anh có 6 mẫu đầm, nuôi ốc nhồi giống và ốc thương phẩm 3 năm nay.
Theo đó, ốc nhồi có thời gian sinh trưởng từ tháng 3 đến tháng 8. Năm 2020, thời tiết thất thường, anh đã làm 700m2 nhà kính để 5 tạ ốc mẹ có chỗ trú đông.
Thời gian ốc mẹ trú đông trong nhà kính khoảng 4 tháng. Dự kiến, tháng 3/2021 ốc sẽ sinh nở và 2 tuần sau đã có thể bán ốc giống.
Do miền Bắc có khí hậu lạnh nên ốc thương phẩm chỉ có từ tháng 6 – 10 dương lịch hàng năm. Những tháng còn lại phải vận chuyển từ miền Nam ra.
“Hiện, ốc mẹ đang trú đông khoẻ mạnh, bình ổn trong nhà kính. Chi phí xây dựng nhà kính khoảng 160 – 170 triệu đồng” – anh Trưởng cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.