Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022 | 9:34

Miền Trung được mùa vụ lúa hè thu

Hiện nay, ở các địa phương miền Trung đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu, nhiều địa phương tập trung phương tiện để thu hoạch nhanh nhất trước khi thời tiết có những diễn biến phức tạp. Vụ lúa hè thu này, nhiều địa phương có năng suất lúa rất cao.

Nghệ An tập trung thu hoạch lúa hè thu trước khi mưa lớn đổ bộ
 
Vụ hè thu năm nay, Nghệ An gieo cấy trên 61.000 ha, trong đó, có hơn 10.000 ha vùng thấp trũng, dễ bị ngập lụt, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên...
 
bna-dua-ve-5409.jpg
Lúa sau khi gặt được gấp rút vận chuyển về nhà phơi khô, bảo quản trước khi mưa lớn đổ bộ. Ảnh: Quang An
 
Với trên 11.000 ha lúa hè thu, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Yên Thành đã thu hoạch được 8.400ha, trong đó diện tích lúa ở vùng trũng, thường xuyên ngập lụt được địa phương rốt ráo thu hoạch.
 
huyện Diễn Châu, đến ngày 6/9 toàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu với diện tích trên 8.000 ha. Người dân tại các địa phương đang tranh thủ thời tiết nắng để phơi khô lúa và bảo quản trước thời điểm mưa lớn xảy ra.
 
Còn đối với huyện Nghi Lộc, với đặc thù là tiến độ gieo cấy muộn hơn cũng như thường xuyên thiếu nước sản xuất nên hiện toàn huyện mới thu hoạch được khoảng 1.000/5.244ha lúa hè thu. Tập trung tại các xã Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Công.

Sau mưa lớn, nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, làm cho việc thu hoạch lúa hè thu của bà con nông dân ở đây phải dừng lại. Ngay sau khi trời có nắng bà con nông dân Hà Tĩnh lại hối hả ra đồng thu hoạch gọn số diện tích còn lại.

 

142d0104212t47118l0.jpg
Tại các huyện có diện tích chưa thu hoạch lớn trên địa bàn tỉnh như TP. Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, TX. Hồng Lĩnh, vùng Tây Nam Thạch Hà, TX. Kỳ Anh... bà con cần phải tranh thủ tối đa thời gian.

 

Trên những cánh đồng của huyện Can Lộc, sáng nay, hàng chục máy gặt đập liên hợp cũng nối nhau ra đồng. Hiện tại, một số xã như Xuân Lộc, Khánh Vĩnh Yên,... vẫn còn một số diện tích chưa thu hoạch.

Anh Phan Xuân Hạnh - chủ máy gặt ở xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) cho biết: “Xã Quang Lộc hoàn thành thu hoạch sớm, trước đợt mưa vừa rồi nên tôi được hợp đồng thuê xuống các xã vùng dưới để hỗ trợ. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến máy nên chúng tôi vẫn chủ yếu ưu tiên gặt vùng cao, ít ngập nước trước. Với lượng nước còn nhiều trong chân ruộng thì không thể tránh khỏi việc thời gian gặt sẽ lâu hơn”.

Tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, khi trời vừa hửng nắng vào sáng nay, nông dân đã hối hả xuống đồng. Theo chia sẻ của bà con, lúa đã chín vàng nhưng địa phương thuộc vùng trũng, thấp, máy gặt liên hợp cỡ lớn không thể vào được, vì thế xã phải huy động nhân lực, dùng máy gặt mini và gặt tay để tránh thiệt hại.

Theo ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, hiện nay, nước trong các chân ruộng đã bắt đầu rút, huyện thông báo đến các địa phương động viên bà con ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Ngay từ sáng nay (11/9), bà con bắt đầu tập trung gặt trở lại”.

Ngoài huyện Can Lộc, Hương Sơn, các huyện khác có diện tích chưa thu hoạch lớn trên địa bàn tỉnh như TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, vùng Tây Nam Thạch Hà, TX Kỳ Anh… cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất, chất lượng vụ hè thu.

 

142d0111123t43117l0.jpg
Qua nắm tình hình tại các địa phương, nước đã cơ bản rút, không có diện tích bị ngập sâu. Tuy nhiên, một số vùng bà con vẫn tranh thủ gặt tay để tránh thiệt hại.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ sau ngày 12/9 trở đi sẽ có nắng, vì thế, các địa phương phối hợp chủ động vận hành hệ thống tiêu thoát nước để giảm lượng nước ở đồng ruộng. Bà con cần tập trung huy động nhân lực, máy móc để tiến hành thu hoạch số diện tích lúa còn lại, ưu tiên thu hoạch các vùng cao trước trong khi chờ nước ở vùng thấp hơn rút bớt. Đối với các vùng địa hình khó khăn, máy gặt đập liên hợp không vào được thì bố trí gặt tay nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng cho vụ lúa hè thu”.

 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 35.000 ha lúa hè thu, đạt hơn 76% diện tích gieo cấy; một số huyện có diện tích thu hoạch cao như: Kỳ Anh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân...

Số diện còn lại hơn 9.000 ha tập trung chủ yếu tại các vùng Tây Nam Thạch Hà, Thượng Can Lộc, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh... Qua nắm tình hình tại các địa phương, nước đã cơ bản rút, không có diện tích bị ngập sâu. Bên cạnh đó, lúa giai đoạn này bước vào thời kỳ chín nên ít chịu ảnh hưởng của mưa lớn.

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình vụ hè thu thắng lợi

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo cấy 14.305/14.609ha lúa, đạt 97,9% kế hoạch; trong đó, huyện Quảng Trạch 3.200ha; Quảng Ninh 3.060ha; TX. Ba Đồn 2.186ha; Bố Trạch 2.214ha; Lệ Thủy 1.177ha; Tuyên Hóa 1.173ha; TP. Đồng Hới 756ha; Minh Hoá 539ha. Nhiều giống lúa chủ lực đã được đưa vào gieo trồng là: PC6, HT1, ĐB6, ĐV108, HN6, Hà Phát 3, LTH31, ST24, ST25... 

 

images740529_z3702804567700_5051fce70db194d3e142c0f9af5abd4a.jpg
Nông dân thu hoạch lúa vụ hè thu 2022.

 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Quảng Trạch Trần Văn Định cho biết: Vụ hè thu năm nay, huyện gieo cấy được 3.200/3.280ha lúa. Triển khai sản xuất đầu vụ, địa phương và bà con nông dân gặp một số khó khăn do giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất lúa, như: Lân, đạm, giống quá cao; chi phí đầu tư cho vụ sản xuất vụ hè thu tăng khiến nông dân gặp nhiều lúng túng.

“Vụ sản xuất lúa hè thu năm 2022, huyện Quảng Trạch thắng lợi toàn diện cả về năng suất và sản lượng so với vụ trước. Năng suất lúa toàn huyện ước đạt 57,4/tạ/ha (năm 2021 đạt hơn 52 tạ/ha); sản lượng ước đạt 18.375 tấn. Các địa phương có năng suất lúa cao: Phù Hóa 60,5 tạ/ha; Quảng Lưu 60,2 tạ/ha, Quảng Phương 60 tạ/ha, Quảng Hưng 60 tạ/ha", ông Định nói.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lê Xuân Tứ cho biết, vụ hè thu năm nay được xem là một vụ mùa thắng lợi của bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày từ đầu vụ sản xuất, các địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân bám sát khung lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa ngắn ngày chất lượng cao, như: PC6, HN6, DV 108, Khang dân 18, ST24, ST25… để gieo trồng, chăm sóc. Đặc biệt, vụ hè thu này, toàn tỉnh không thiếu nước để sản xuất lúa, tình hình sâu bệnh ổn định, không diễn biến phức tạp.

Cũng theo ông Tứ, trong vụ sản xuất này, người nông dân cũng gặp một số bất lợi, giá vật tư sản xuất nông nghiệp quá cao, nhất là phân bón, do vậy, ở một số địa phương người dân đầu tư vào cây lúa hạn chế. Hơn nữa, giá thành nông sản quá thấp và tại một số địa phương như huyện Bố Trạch, Quảng Ninh tình trạng nông dân bỏ ruộng xảy ra còn nhiều nên đã phần nào ảnh hưởng đến sản xuất…

“So với vụ hè thu năm trước, vụ này năng suất bình quân lúa toàn tỉnh ước đạt 53 tạ/ha. Các địa phương có năng suất lúa cao, đó là: Quảng Trạch đạt 57,4 tạ/ha; TP. Đồng Hới 56 tạ/ha; TX. Ba Đồn 57 tạ/ha; Bố Trạch 50 tạ/ha; Quảng Ninh 54 tạ/ha. Đối với lúa tái sinh năng suất đạt 19,71 tạ/ha, sản lượng 17.225 tấn…”, ông Tứ cho hay.

 

Đến thời điểm này, bà con nông dân toàn tỉnh đã thu hoạch xong 13.773ha lúa vụ hè thu. Hiện, còn 602ha diện tích trà muộn chưa thu hoạch, trong đó: Quảng Ninh 200ha, Bố Trạch 200ha, Tuyên Hóa 142ha, TX. Ba Đồn 30ha, TP. Đồng Hới 30ha. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã khuyến cáo các địa phương, bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9 nhằm tránh thiệt hại do mưa bão bất thường…”, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lê Xuân Tứ cho biết.

 

 

 

Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

Top