Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022 | 14:47

Năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển khá

Theo quy hoạch, mục tiêu của Quảng Nam đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả của xã hội Việt Nam.

Trong 2 ngày 4-5/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày, nội dung hội thảo hôm nay tập trung thảo luận về điều kiện thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức của tỉnh Quảng Nam. Nêu những vấn đề phát triển chung nhất trong bản quy hoạch.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc hội thảo
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu khai mạc hội thảo

 

Chiều nay (4/6) và ngày mai (5/6) sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể về phát triển các ngành kinh tế, phát triển các ngành kết cấu hạ tầng xã hội… Trong các buổi hội thảo này sẽ bám sâu các vấn đề như: phát triển du lịch, dịch vụ thương mại loglistics, phát triển hạ tầng kỹ thuật… Vì thời gian có hạn nên khẩn trương cố gắng đóng góp ý kiến quy hoạch cho tỉnh Quảng Nam thông qua hội thảo này.
 
“Dự kiến đến cuối năm 2022 Quảng Nam sẽ trình Thủ tướng đồ án quy hoạch hoàn chỉnh, trước khi trình sẽ có hội thảo cuối kỳ và dự kiến trong quý I/2023 sẽ có đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam”, ông Lê Trí Thanh nói.
 
Tại hội thảo, đại diện liên danh 7 công ty tư vấn đồ án quy hoạch Quảng Nam đã đánh giá thực trạng và định hướng phát triển chung của tỉnh; phân tích, đánh giá các điều kiện thực trạng phát triển của tỉnh; dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù tỉnh Quảng Nam; xây dựng các quan điểm, kịch bản, mục tiêu; xác định các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
 
Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Nam tăng rất nhanh, cao hơn bình quân cả nước và nhiều tỉnh trong vùng. Hiện quy mô nền kinh tế của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 4 trong Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tính đến năm 2020, quy mô kinh tế Quảng Nam đạt gần 57,6 nghìn tỷ đồng.
 
Theo quy hoạch, mục tiêu của Quảng Nam đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả của xã hội Việt Nam.
 
Ngoài ra, các đại biểu đã trình bày các nội dung như: Phương án phát triển ngành công nghiệp; phương án phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thương mại; phương án phát triển ngành nông, lâm ngư nghiệp; Phương án phát triển không gian, lãnh thổ, vùng liên huyện; trục kinh tế động lực; vùng khó khăn, hệ thống đô thị, tổ chức lãnh thổ nông thôn và nhà ở; Phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật; giao thông, logistics, cấp điện, thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, cấp, thoát nước, thủy lợi, xử lý chất thải rắn;…
 
Trình bày ý kiến tại hội thảo, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) cho biết: “Dưới kinh nghiệm của tôi, tôi đánh giá Quảng Nam từ địa phương rất khó nhưng mà đã tạo ra được nền tảng cơ bản, trên cái nền tảng này thì tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển rất nhanh với một tốc độ, nếu chúng ta có kế hoạch, cách giải quyết, cách thực hiện rất là quyết liệt, tập trung vào những cái ngành nghề và những việc chúng ta đã làm. Qua đó để tạo động lực, cái nền tảng để phát triển kinh tế nhanh”.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top