Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017 | 5:12

Nho, táo Ninh Thuận khan hiếm hàng

Ông Đỗ Trung Thu, Chủ tịch Hiệp hội Nho Ninh Thuận, cho biết mặc dù đang trong thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng trái nho đang khan hiếm.

Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi thất thường, mưa liên tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2016, làm cho phần lớn diện tích cây nho bị thối rễ, buộc nông dân phải phá bỏ gốc để trồng mới; số diện tích còn lại bị ảnh hưởng đợt mưa trái mùa đầu năm 2017, làm giảm năng suất.

nho tao ninh thuan khan hiem hang hinh 1
Nông dân thu hoạch táo
Theo ông Thu, bình quân mỗi sào (1.000 m2) nho xanh (NH 01-48) chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP cho năng suất từ 2 - 3 tấn/sào nhưng trong vụ này chỉ đạt từ 5 - 9 tạ/sào.
Hiện nho xanh được các thương lái thu mua tại vườn với giá 60.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2016. Táo xanh Ninh Thuận cũng tương tự, giá được thương lái thu mua tại vườn ở mức 27.000 đồng/kg, cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2017./.
Theo Thiện Nhân/Thanh Niên
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top