Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020 | 13:13

Nông nghiệp miền Trung: Tập trung thu hoạch lúa trước mùa mưa lũ

“Xanh nhà hơn già đồng” nông dân các tỉnh miền Trung đang tích cực tranh thủ ra đồng thu hoạch vụ lùa hè thu đề phòng khi lũ lụt về.

Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa hè thu chạy lụt

Từ giữa tháng 8, nông dân một số xã vùng trũng của huyện Yên Thành: Khánh Thành, Long Thành, Vĩnh Thành... đã ra đồng thu hoạch lúa hè thu, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" phòng khi có lũ lụt về sẽ gây ngập úng.

Gia đình ông Hải ở xã Khánh Thành đang chờ máy gặt ngoài ruộng, cho hay: Khi lúa đã chín được 80%, bà con đã thuê máy về thu hoạch. Gia đình anh cũng vậy, toàn bộ gần 2 sào ruộng thuộc cánh đồng trũng này cũng khẩn trương thu hoạch trong ngày 13/8.

"Vụ hè thu bếp bênh, vì lũ lụt thường xảy ra vào thời điểm lúa chín. Vì vậy, khi lúa đã chín được trên 80% là thu hoạch ngay, nếu không khi có mưa lũ thì ngập hết, lúa nảy mầm, coi như mất" - ông Hải bộc bạch.

 

bna_c_thu_hoach_15982928_1482020.jpg
Khi lúa hè thu đã chín được 80%, bà con nông dân vùng trũng Yên Thành đã thuê máy gặt về thu hoạch khi thời tiết còn nắng ráo. Ảnh: Xuân Hoàng – Báo Nghệ An

Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV khuyến cáo: Vụ hè thu thường gặp mưa bão, do vậy, khi những diện tích lúa vùng thấp trũng đã chín từ 75 - 80% trở lên, bà con thu hoạch ngay để tránh thiệt hại khi gặp mưa bão. Tuy nhiên, đối với những diện tích vùng cao, cấy muộn, chắc chắn phải thu hoạch sau, do vậy, các loại côn trùng, sâu bệnh trên những diện tích đã thu hoạch, sẽ tập trung đến gây hại. Cho nên bà con nông dân cần chú ý để có biện pháp phòng trừ.

Minh Hóa: Tập trung thu hoạch lúa hè thu      

Hiện nay, diện tích lúa hè-thu trên địa bàn huyện Minh Hóa đã bước vào giai đoạn chín rộ. Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, nông dân các địa phương đang tích cực ra đồng tập trung thu hoạch.

Vụ hè-thu năm 2020, huyện Minh Hóa đưa vào gieo cấy hơn 483ha lúa với các giống cực ngắn ngày, như: HT1, NH6, nếp SVN1, PC6, đến nay, nhiều diện tích lúa ở các xã, như: Xuân Hóa, Hóa Hợp, Hồng Hóa và thị trấn Quy Đạt đang bước vào giai đoạn chín rộ.

 

images675554_1__55_.jpg
Bà con nông dân huyện Minh Hóa thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Báo Quảng Bình

 

Nhờ thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ, đồng thời, tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là nỗ lực chống hạn cứu lúa kịp thời, nên đã giảm bớt số diện tích lúa bị thiệt hại do hạn hán, số diện tích còn lại đều sinh trưởng và phát triển tốt, lúa chín đều và đạt năng suất cao.

Được biết, ngoài các giống lúa truyền thống được bà con nông dân tin dùng, vụ hè-thu năm nay, huyện Minh Hóa đưa vào gieo cấy thử nghiệm một số giống lúa mới cho hiệu quả, năng suất, sản lượng đạt cao hơn.

Đồng sạch sâu, đủ nước, nông dân Hà Tĩnh tin vào vụ hè thu thắng lợi toàn diện

Vụ hè thu 2020, đồng ruộng Hà Tĩnh được ghi nhận rất ít sâu bệnh, nông dân tuân thủ lịch thời vụ, bám sát đồng ruộng, năng suất dự kiến cao hơn vụ hè thu 2019.

Sáng sớm 19/8, trên xứ đồng Ma Cao, thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường (Can Lộc) đã rộn rã tiếng máy gặt và những người nông dân tất bật vận chuyển những bao lúa nặng trĩu nhập cho thương lái đang ghé xe tận chân ruộng. Đây là xứ đồng đầu tiên trên địa bàn xã Kim Song Trường có diện tích lúa hè thu 2020 cho thu hoạch.

Đặt bao lúa nặng trĩu lên bàn cân, bà Lê Thị Hòa - thôn Kim Thịnh không giấu được niềm vui: “Năm ni rứa là chắc thắng vụ hè thu chú à. Nhà tôi làm 8 sào ruộng, giống lúa BT09, cho thu hoạch gần 2,8 tấn lúa tươi. Thương lái đến mua tận chân ruộng với giá 5.200 đồng/kg”.

 

135d4060408t6340l0-72d3222516t10750l0.jpg
Nông dân thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường (Can Lộc) ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho biết, quan điểm chỉ đạo của xã từ đầu vụ là đẩy nhanh tối đa tiến độ, đảm bảo “chạy lụt” và gặt xong trước 10/9. Đến thời điểm này, 100% diện tích lúa hè thu của địa phương đã trổ và một số diện tích đã chín, cho thu hoạch. Về năng suất, qua số diện tích đã thu hoạch cũng như số diện tích đã gần thu hoạch cho thấy, đây là năm được mùa, bình quân lúa tươi đạt 330 - 350 kg/sào. Đặc biệt, vụ hè thu năm nay sâu bệnh rất ít, hầu như không có.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trước diễn biến khó lường của thời tiết, các địa phương cần gấp rút triển khai các phương án nhằm thu hoạch nhanh lúa hè thu để phòng tránh mưa lũ, bảo toàn năng suất và sản lượng.

 

 

Công Ngọc (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top