Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020 | 22:23

Phú Yên: Tranh thủ thu hoạch bán tôm, cá… trước khi bão đổ bộ

Trước khi bão số 12 đổ bộ từ Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà, người dân nuôi thủy sản bằng lồng bè ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tranh thủ thu hoạch tôm, cá trước mùa vụ bán cho các thương lái để tránh thiệt hại.

Nhiều ngư dân ở thị xã Sông Cầu chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ những đợt bão lũ vừa qua, trước khi bão số 12 này đổ bộ, nhiều người nuôi thuỷ sản trên biển đã vớt tôm cá ở lồng bè bán trước mùa vụ. Biết bán sớm như vậy, giá cả sẽ giảm nhiều nhưng nếu không tranh thủ vớt bán thì khi bão vô còn thiệt hại nặng hơn”.
 
Ông Nguyễn Văn Hơn ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu cho biết: “Theo chính quyền địa phương thông báo thì chiều tối bão sẽ đổ bộ vào Phú Yên. Vì vậy, sáng nay, nhân lúc chưa có gió to, tôi đã đưa thuyền ra bè mua tôm, cá của ngư dân ở vịnh Xuân Đài. Khi tỉnh có lệnh cấm biển, các lực lượng chức năng cho thuyền đi phát thông tin khắp nơi, tôi đành đưa thuyền về bến để trú bão”.
20181227_124629.jpg
Ngư dân huyện Vạn Ninh vớt cá lên bờ bán để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tại cảng cá Vạn Giã, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh vào chiều 9/11, sản lượng thu mua hải sản ở đây tăng gấp 3 lần so với những ngày trước đó tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Cụ thể, giá bán tôm hùm bông giảm từ 100.000 - 300.000 đồng/kg so với ngày thường, dao động từ 700.000 - 1 triệu đồng/kg. Cá bớp giá từ 90.000 - 110.000 đồng/kg, giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với trước khi có thông tin bão đổ bộ…

20181227_124530.jpg
Thương lái thu mua hải sản đưa lên xe đi tiêu thụ

Theo ngư dân nơi đây, do tôm, cá chưa đến kỳ thu hoạch nên giá bán chỉ được khoảng 70% so với ngày thường. Tuy nhiên, nếu người dân không quyết định thu hoạch thì bão đổ bộ chắc chắn sóng to gió lớn đánh sập bè, cá tôm bị sốc nước chết, lúc đó người dân sẽ mất trắng. “Vớt vát bán được đồng nào hay đồng đó, chờ bão tan, biển êm thì chúng tôi gầy nuôi lại từ đầu”, ông Trần Bông ở thị trấn Vạn Giã cho biết.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top