Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016 | 5:21

Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động kinh doanh chợ Kế Xuyên cũ

Chiều 05/12, tại huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức họp báo “Việc chấm dứt hoạt động kinh doanh ở chợ Kế Xuyên cũ và chuyển hoạt động kinh doanh chợ Kế Xuyên mới”.

Chợ Kế Xuyên mới

Chợ Kế Xuyên mới

Quang cảnh buổi họp thông tin việc chấm dứt hoạt động kinh doanh ở chợ Kế Xuyên cũ.

Quang cảnh buổi họp thông tin việc chấm dứt hoạt động kinh doanh ở chợ Kế Xuyên cũ.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình đã thông báo tình hình Chợ Kế Xuyên (cũ). Theo đó, chợ được hình thành và xây dựng từ trước 1975 đến nay và có sửa chữa nhỏ. Hiện trạng nhà lồng chợ đã xuống cấp trầm trọng, khu vực buôn bán chật hẹp, hệ thống cống rãnh thoát nước quanh chợ không có, gây ô nhiễm môi trường nặng… Chợ nằm gần sát đường Quốc lộ 1A, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và diện tích chợ quá nhỏ (gần 700m2), không đảm bảo cho việc đầu tư, nâng cấp theo tiêu chí chợ nông thôn mới. Do đó, các cấp chính quyền đã thống nhất xây dựng chợ Kế Xuyên (mới).

Dự án công trình chợ Kế Xuyên và Khu dân cư quanh chợ, tại xã Bình Trung  đã được hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho UBND xã Bình Trung quản lý sử dụng từ 30/7/2015, tuy nhiên, vẫn còn một số tiểu thương buôn bán ở chợ cũ nên dẫn đến việc kinh doanh tại chợ mới của các hộ tiểu thương không ổn định.

Ngoài ra, chợ Kế Xuyên (cũ) đã được quy hoạch xây dựng Nhà Văn hóa thôn. Việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ Kế Xuyên (cũ), chuyển hoạt động kinh doanh vào chợ Kế Xuyên (mới) là phù hợp với nguyên vọng của đa số người dân trên địa bàn, các tiểu thương buôn bán trong chợ.

Ông Hồng Quốc Cường, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, cho hay: “Thới gian tới, huyện sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền cho các tiểu thương ở chợ Kế Xuyên (cũ) đến chợ Kế Xuyên (mới). Nếu các tiểu thương vẫn không đồng tình vào chợ mới thì sẽ dùng biện pháp mạnh cưỡng chế để cho các tiểu thương vào chợ mới trước tết Nguyên Đán 2017”.

                                                                                     Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top