Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022 | 7:43

Quảng Trị, điểm sáng phát triển kinh tế khu vực miền Trung

Với mục tiêu duy trì và tăng trưởng, nhiều hướng đi mới đang được tỉnh Quảng Trị triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều dự án lớn đang được đầu tư tại đây đã tạo nên sự đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh miền Trung này.

Năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư 67 dự án, với tổng vốn cam kết gần 75 ngàn tỷ đồng cao hơn 3 lần so với năm 2020 (25 ngàn tỷ đồng- PV), tổng vốn đầu tư thực hiện là 28.600 tỷ đồng. Thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay với trên 5.510 tỷ đồng, giúp tỉnh có điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và sau này là thực hiện mục tiêu kép. 

Quảng Trị là một trong 11 địa phương có thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ngắn nhất và là một trong 8 địa phương có thời gian điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh ngắn nhất cả nước.

quang-tri-1.jpg
Thành phố Đông Hà thay đổi và phát triển nhanh chóng

 

Theo ông Mai Tuấn Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Khởi, Quảng Trị có xuất phát điểm thấp cũng đồng nghĩa dư địa tăng trưởng còn nhiều và là cơ hội lớn để doanh nghiệp này đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp. Quả vậy, sau khi dự án Cảng hàng không Quảng Trị tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Quảng Trị triển khai vào thời điểm thích hợp theo hình thức PPP cùng hàng loạt dự án cao tốc đường bộ, Cảng nước sâu Mỹ Thủy… được phê duyệt, lượng vốn đầu tư cũng nối đuôi nhau cập bến “đất lửa” anh hùng.

Cũng theo ông Hà, từ giữa 2021, nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã chủ động liên hệ để đầu tư vào KCN đa ngành Triệu Phú do Tập đoàn Trung Khởi triển khai tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có tổng mức đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

quang-tri-2.jpg
Những cánh đồng điện gió đang dần hình thành và đưa vào hoạt động

 

Mới đây, theo báo cáo của nhà điều hành Eni Vietnam B.V năm 2021, kết thúc giai đoạn khoan thăm dò và khoan thẩm lượng mỏ Kèn Bầu (cách đất liền Quảng Trị 60 km) cho thấy, đây là một trong vài mỏ khí có trữ lượng tốt nhất thế giới. Là người trực tiếp thuyết phục Tập đoàn T&T của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đầu tư siêu dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng có tổng mức đầu tư 54 ngàn tỷ đồng để đón đầu mỏ Kèn Bầu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng không dấu được niềm vui khi nhắc về quãng thời gian đi lại thuyết phục nhà đầu tư.

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết thêm: Chúng tôi rất tự hào bởi từ trong công cuộc đổi mới, Quảng Trị phải tạo dựng cơ đồ từ một xuất phát điểm rất thấp. Khi biết nhà đầu tư chiến lược quyết tâm ở lại với quê hương đất lửa anh hùng, chúng tôi vỡ òa, mới thấm thía chặng đường gian lao, thử thách để bước đầu đạt được những dấu mốc mới trên mọi mặt đời sống xã hội tỉnh nhà hôm nay. Đây chính là động lực, nguồn cổ vũ to lớn, tạo đà tạo thế để Quảng Trị khao khát phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Đồng thời, đây là dự án trọng điểm được tỉnh ưu tiên đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, là tiền đề để Chính phủ lựa chọn địa phương này là điểm tiếp bờ của dự án khí Kèn Bầu trong tương lai.

quang-tri-3.jpg
Các dự án mở đường, nâng cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế

 

Và hôm nay, không chỉ có Trung Khởi, T&T mà hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như Gazprom, EGATi, VinGroup, BIM Group, Hacom Holdings… đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai một số hoạt động như nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Tổ chức mời các đoàn đến để kết nối đầu tư với nước ngoài như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, EU...  Hợp tác với các đơn vị, các công ty tư vấn đầu tư nước ngoài để triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng và đối tác đầu tư, thu thập các thông tin số liệu, xu hướng đầu tư của các quốc gia vào Việt Nam nhằm đưa ra được phương pháp tiếp cận và xúc tiến đầu tư hiệu quả vào tỉnh Quảng Trị. Tổ chức đoàn đi khảo sát, xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, tiếp cận các nhà đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Từ các dự án động lực nêu trên, tin tưởng rằng, trong tương lai gần, Quảng Trị - vùng đất lửa anh hùng - sẽ bứt phá vươn lên để trở thành điểm sáng phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top