Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 | 8:43

Sức hút đặc biệt của Bamboo Airways tại Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM

Ngay ngày đầu sự kiện, gian hàng của Bamboo Airways tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 15 đã tiếp đón nhiều lãnh đạo trung ương và địa phương tham quan, cùng hàng nghìn lượt khách tìm hiểu và đăng ký sản phẩm.

ảnh-1-bìa.JPG
Gian hàng của Bamboo Airways tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 15 tiếp đón nhiều lãnh đạo trung ương và địa phương thăm quan.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ 15 (ITE HCMC 2019) được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh từ 5 – 7/9/2019.

Góp mặt tại Hội chợ, Bamboo Airways mở bán hàng ngàn vé máy bay đồng giá chỉ từ 299.000 VND áp dụng cho tất cả các chặng từ/đến TP. Hồ Chí Minh, khởi hành từ 5/9/2019 đến 20/4/2020.

ảnh-24.JPG
Nhiều khách hàng đã có mặt từ rất sớm để sở hữu những tấm vé ưu đãi và combo du lịch hấp dẫn của Bamboo Airways.

 

Ngoài vé máy bay, Bamboo Airways còn mang đến Hội chợ nhiều combo du lịch như Combo Bay – Nghỉ dưỡng 5 sao với mức giá hấp dẫn. Ví dụ, chỉ với 3.990.000 VND, khách hàng đã có thể sở hữu combo vé máy bay khứ hồi chặng TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn (Bình Định) và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Ngoài ra, khách hàng cũng có cơ hội trải nghiệm bay Bamboo Airways và nghỉ dưỡng tại các hệ thống Quần thể Du lịch của Tập đoàn FLC trải dài khắp Việt Nam tại Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Vĩnh Phúc hay nhiều thắng cảnh nổi tiếng khác như đảo ngọc Tuần Châu, Sapa…

Trong ngày đầu tiên diễn ra Hội chợ, gian hàng Bamboo Airways đã đón hàng ngàn lượt khách ghé thăm và tìm hiểu, với hơn 1.000 vé máy bay và combo du lịch được đăng ký thành công.

“Gia đình tôi đang lên kế hoạch đi Quy Nhơn vào cuối tháng này, hôm nay thấy thông tin Bamboo Airways đang mở bán combo bay Bamboo – nghỉ dưỡng FLC giá tốt nên tôi đã tranh thủ sau khi đưa con đi khai giảng để vào gian hàng đăng ký. Vì số lượng người

đăng kí combo quá đông nên tôi chỉ sợ hết, may sao cuối cùng tôi cũng đăng kí thành công”, chị Minh Lan (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cho biết.

Ngoài khách hàng trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng ghé thăm gian hàng của Bamboo Airways để tìm hiểu các chương trình ưu đãi. Những vị khách trên khá hào hứng khi được biết đường bay kết nối TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng đã được đưa vào khai thác từ ngày 1/9.

ảnh-32.JPG
Khách nước ngoài tìm hiểu về các sản phẩm ưu đãi tại gian hàng Bamboo Airways.

Không chỉ có được những tấm vé ưu đãi đồng giá, khách hàng khi đăng ký Hội viên Bamboo Club ngay tại gian hàng của Bamboo Airways còn được nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn, cùng một Voucher trị giá 100.000 VND, giảm trực tiếp ngay khi đặt vé trên website: bambooairways.com.

Không khí tại gian hàng luôn sôi động và rộn ràng với nhiều hoạt động thú vị và các trò chơi có thưởng được tổ chức liên tục, mang lại rất nhiều phần quà cho khách như vé máy bay miễn phí, voucher nghỉ dưỡng 5 sao, áo phông slogan sành điệu, sản phẩm thân thiện với môi trường,…

Dự kiến, từ nay đến khi kết thúc hội chợ, sẽ có khoảng hơn 10.000 vé máy bay và combo du lịch của Bamboo Airways được bán ra.

ảnh-41.JPG
Dự kiến, từ nay đến khi kết thúc hội chợ, sẽ có khoảng hơn 10.000 vé máy bay và combo du lịch của Bamboo Airways được bán ra.

“ITE HCMC 2019 đã khẳng định vị thế là sự kiện thương mại du lịch quan trọng của quốc gia, và hướng tới là hội chợ du lịch tầm vóc khu vực. Đây là điểm hẹn kết nối hiệu quả các doanh nghiệp là các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành, tập đoàn lớn và đại diện cơ quan du lịch đến từ các quốc gia, là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp tăng cường giao lưu và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh”, ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways nhận định.

ITE HCMC 2019 có chủ đề “Cửa ngõ du lịch châu Á”, được mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng với phần diện tích tăng hơn 55% và số lượng đơn vị tham gia triển lãm tăng 40%. Ước tính sự kiện sẽ thu hút 35.000 khách thương mại và công chúng tham quan, tìm hiểu, tăng trưởng quy mô từ 25% so với năm 2018.

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top