Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 | 8:29

Tạo sự cạnh tranh công bằng cho người trồng mía

Qua 10 năm đứng chân trên vùng nguyên liệu mía Sơn Hòa (Phú Yên), Nhà máy đường Vạn Phát (Công ty TNHH Rượu Vạn Phát) đã thực sự tạo sự cạnh tranh công bằng cho người trồng mía.

Bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát.

Giữa “thủ phủ” của vùng nguyên liệu mía Sơn Hòa có hai nhà máy đường, công suất lớn, cùng song song hoạt động. Nhà máy đường Vạn Phát tuy công suất nhỏ hơn Nhà máy đường KCP nhưng lại có cả tấm lòng rộng mở đến từng hộ nông dân trồng mía. Hàng ngàn hộ nông dân đã tự nguyện đến với Vạn Phát, thông qua các hợp đồng nhận ứng trước tiền, phân bón, mía giống. Cùng với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, niên vụ 2013-2014, Vạn Phát đã đầu tư 3.070ha trồng mía mới và mua ngoài theo hợp đồng là 490,8ha, với tổng mức đầu tư và mua bán gần 33 tỷ đồng. Trên cơ sở ấy, trong niên vụ 2014-2015, Công ty TNHH Rượu Vạn Phát tiếp tục đầu tư cho vùng nguyên liệu trên 4.165,49ha, trong đó hợp đồng đầu tư chăm sóc và trồng mới 3.845,49ha. Chưa hết, Công ty còn tích cực triển khai công tác mua theo hợp đồng trên những diện tích mía không có đầu tư của các nhà máy đường khác. Niên vu 2015-2016 này, Công ty đã đầu tư trên dưới 50 tỷ đồng, bao gồm diện tích mía tái đầu tư 4.000ha và đầu tư trồng mới thêm 2.000ha, phấn đấu đạt 340.000 tấn nguyên liệu nhập về nhà máy.

Trong niềm vui vào vụ ép 2015-2016, bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát, phấn khởi nhìn lại: “Chúng tôi rất tự hào về sự đầu tư có hiệu quả, mỗi niên vụ một tăng, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy chế biến”.

Vào niên vụ mới.

Có thể nói, trong suốt thời gian qua, Vạn Phát luôn cố gắng hoàn thiện chính sách đầu tư vùng nguyên liệu mía cho nhà máy. Thông qua các hợp đồng đầu tư, mua bán nguyên liệu đã hình thành nên mối quan hệ thân tình, hiểu biết, cùng chia sẻ lợi ích, rủi ro giữa doanh nghiệp và nông dân trồng mía. Chỉ riêng việc trừ tạp chất (bằng 1/2 so với các nhà máy khác) và giá cả mua mía ở từng thời điểm, từng vùng cao hơn so với nhiều nơi, Vạn Phát đã lấy được niềm tin của nông dân.

Bằng sự đầu tư gắn kết vùng nguyên liệu, Công ty TNHH Rượu Vạn Phát đã thực sự góp phần xây dựng nền kinh tế tỉnh Phú Yên, tích cực đóng góp nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, tạo sự cạnh tranh công bằng cho người trồng mía.

Trúc Hiền

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top