Xã Ia Sao (Ia Grai - Gia Lai) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong chiến tranh, Ia Sao đã đóng góp nhiều công của cho cách mạng; gần 200 người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Ghi nhận những cống hiến to lớn đó, năm 1970, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho xã Ia Sao.
Một góc thôn Tân An, xã Ia Sao.
Phát huy truyền thống cách mạng, sau ngày giải phóng năm 1975, nhất là những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân xã Ia Sao đã đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khá toàn diện.
Ia Sao hiện có hơn 1.900 hộ, trên 9.000 nhân khẩu đang sinh sống tại 15 thôn làng, trong đó hơn 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Từ xã nghèo, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, thiếu thốn triền miên, đến nay, Ia Sao đã có trên 2.400ha cây công nghiệp các loại (trong đó có hơn 1.540ha cà phê), gần 500ha cây trồng ngắn ngày (trong đó có hơn 130ha lúa nước 2 vụ), gần 10.000 con gia súc, gia cầm...
Người dân Ia Sao chủ động đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tái canh các loại cây công nghiệp, cải tạo vườn, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, hướng đến việc xây dựng vùng chuyên canh cây công nghiệp bền vững. Nhiều gia đình trong xã được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 500 triệu đồng như hộ ông Phạm Văn Chinh (thôn Tâp Lập), hộ ông Nguyễn Văn Dũng và hộ bà Phạm Thị Huệ (thôn Tân An), hộ ông Rơ Châm Hơk (làng Dút)... Nhiều hộ mua sắm được ô tô, thành lập công ty như: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Quang Anh Phát, Công ty TNHH MTV Thương mại-Xây dựng An Khang, Công ty TNHH MTV Nga Hoàng (thôn Tân An); Công ty TNHH MTV Tài Nguyên, Công ty TNHH MTV Liên Phát (thôn Đức Tân)...
Thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, Ia Sao đã đạt được 18/19 tiêu chí. Từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2, nguồn vốn XDNTM và nhân dân đóng góp, các công ty hỗ trợ, xã đã rải nhựa và làm mới 12km đường giao thông nông thôn, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường liên thôn, làm nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng, nhiều sân vận động... Nhờ đó mà diện mạo 15 thôn làng, nhất là 2 làng đặc biệt khó khăn (làng Ó và làng Yek) đã có nhiều đổi thay, đường làng ngõ xóm thông thoáng, xanh, sạch, đẹp.
“Mừng nhất là đồng bào người Jrai ở đây đã biết tiết kiệm, biết đầu tư công của vào việc thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị kinh tế, không nghe và không làm theo những lời lừa phỉnh của kẻ xấu. Nhờ đó mà ngày càng có nhiều hộ trở nên khá giả, giàu có. Nhiều gia đình như ông Rơ Châm Lu (làng Ó), ông Rơ Châm Koul (làng Nang), ông Ksor Hyek (làng Dút)... có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm”, ông Rơ Châm Úk, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, cho biết.
Cùng với kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội của xã cũng không ngừng phát triển. Năm học 2015-2016, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đến lớp đạt trên 99%. Tổng số học sinh của xã theo học 4 cấp học là gần 2.000 em. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Hầu hết các trường học đang phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia.
Hoàng Cư
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.