Thấy bà con trồng măng tươi trái vụ, cho thu nhập cao, đầu năm 2020, một nông dân ở Thanh Chương đã mạnh dạn trồng hơn 2ha.
Anh Phan Văn Thắm, xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết, anh có trên 2 ha trồng măng, năm 2019, nhận thấy măng tươi thường khan hiếm vào mùa đông, vì vậy, anh đã chuyển hướng sang trồng măng trái vụ.
Theo đó, đầu năm 2020, anh Thắm đã trồng được trên 2ha măng luồng Thanh Chương, dự kiến, một năm sau sẽ cho thu hoạch.
Trồng măng không khó, chỉ cần đào hố sâu 50 x 50cm, sau đó bỏ phân chuồng, lấp đất và trồng cây. Đầu tư, chăm sóc cho măng trái vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần thu dọn gốc sạch sẽ, sau đó bón thúc bằng phân phân chuồng ủ hoai.
Gặp khi trời nắng to, thì phải tưới nước cho cây; măng cao 20 – 30 cm đã có thể thu hoạch được. Tuổi thọ của măng kéo dài từ 15 – 20 năm mới phải thay cây. Đặc biệt, măng trái vụ thường khan hiếm, nên thương lái đến thu mua tại nhà, không phải đi bán.
“Giá măng giống thời điểm này 12.000 đồng/cây. Hiện, gia đình đã trồng được trên 1.000 gốc. Đặc biệt, măng trái vụ lên đến 30 – 40.000 đồng/kg, trong khi măng chính vụ ở Thanh Chương chỉ 7 – 10.000 đồng/kg, và rất khan hàng” – anh Thắm cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.