Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015 | 9:43

Thanh Hóa sắp đón làn sóng đầu tư mới

Thanh Hóa đang từng bước thay đổi hình ảnh, trở thành một trong những địa phương thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

Từ thay đổi cách nhìn…

Nếu như trước đây, Thanh Hóa từng bị gắn với một vài định kiến không hay, thì nay, mảnh đất này đã hoàn toàn thay đổi trong mắt người dân cả nước. Nơi đây đã và đang trở thành một môi trường đầu tư tiềm năng, một địa chỉ du lịch hấp dẫn.

Để có được diện mạo hoàn toàn mới như hiện nay, lãnh đạo và người dân Thanh Hóa đã phải nỗ lực thay đổi, từng bước khắc phục hạn chế và phát huy tiềm năng. Thành quả cho những cố gắng này là sự thay da đổi thịt của nền kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Năm 2015, Tỉnh đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giá trị xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, thu hút đầu tư đạt 112 nghìn tỷ VND, thu ngân sách 11 nghìn tỷ VND, vượt 50% so với dự toán.

Bên cạnh những giá trị nội tại, Thanh Hóa còn được đổi thay nhờ nhiều hạng mục đầu tư nổi bật. Và để thu hút thêm đầu tư mới vào Thanh Hóa, vừa qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với lãnh đạo Tỉnh tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật với nhiều nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam như các tập đoàn Vingroup, Sungroup, FLC, HUD, Eurowindow, TH Truemilk, Vietnam Airlines, Vinatex...

“Môi trường đầu tư vào Thanh Hóa liên tục được cải thiện và chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế, Thanh Hóa chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn sát cánh cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện thủ tục giấy tờ…”, ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Trong cuộc gặp gỡ này, Tập đoàn FLC được vinh danh là doanh nghiệp khai phá tiềm năng du lịch Thanh Hóa với đại dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 7 và đang góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt du lịch Sầm Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung.

“Thanh Hóa đang rất cần những nhà đầu tư tiên phong như Tập đoàn FLC. Các dự án của FLC đều có thời gian triển khai kỷ lục. Chính chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian 9 tháng, FLC đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, mang lại diện mạo mới cho ngành du lịch Thanh Hóa”, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh khẳng định.

Chia sẻ quá trình thi công và hoàn thiện quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái lớn nhất nhì cả nước này, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho biết: “Sở dĩ FLC đã hoàn thành dự án với tiến độ chóng mặt là nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, sâu sát của lãnh đạo Tỉnh. Nếu như ở nhiều địa phương khác, trong khoảng thời gian 9 tháng hồ sơ dự án mới chỉ được thông qua thì tại Thanh Hóa thời gian này đủ để FLC hoàn thiện quần thể du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 200ha.

“Thực tế của FLC là minh chính thuyết phục về thái độ, chính sách đối với nhà đầu tư của Thanh Hóa và FLC đã cam kết đầu tư đến 16.000 tỷ đồng tại đây”, ông Quyết nhấn mạnh.

…đến hẹn gặp tại Thanh Hóa

Từ sự thấu hiểu mong muốn và thái độ thu hút đầu tư của Thanh Hóa, các lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn lớn đã thẳng thắn đưa ra những góp ý để mở đường cho một làn sóng đầu tư mới vào Tỉnh.

Theo ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV: “Trong 5 năm tới, Thanh Hóa cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư; tăng khả năng cạnh tranh, không ngừng nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao…”.

Đồng quan điểm với Chủ tịch BIDV, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may phân tích thêm: “Thanh Hóa cần chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao, giáo dục cho người dân về ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, nâng cao trình độ, tiếp cận thông tin, kiến thức, từng bước làm chủ công nghệ”. Cũng trong cuộc trao đổi, ông Nghị khẳng định sự phát triển không ngừng của dệt may trong thời gian qua và đề xuất đăng ký cuộc trao đổi chính thức với lãnh đạo Thanh Hóa về kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Về phía Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị, ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐQT đã thông báo về 7 dự án HUD đã và đang triển khai tại Thanh Hóa, đồng thời cam kết sẽ phát triển đô thị và giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ công nhân tại đây.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh đưa ra những nhận định cụ thể và thiết thực về du khách đến với Thanh Hóa. Ông nói, nếu như trước đây, hầu hết du khách đến Thanh Hóa chỉ dừng lại ở mức bình dân, thì nay với sự xuất hiện của quần thể du lịch 5 sao FLC Sầm Sơn, lượng du khách cao cấp sẽ không ngừng tăng lên. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho tỉnh cũng các doanh nghiệp là phải xây dựng gói du lịch kết hợp giữa dịch vụ vận chuyển và nghỉ dưỡng. Với các hạng mục dịch vụ cao cấp như sân golf, bể bơi nước nóng…, Vietnam Airlines chắc chắn tăng chuyến để phục vụ lượng du khách từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu… đến Sầm Sơn vào mùa đông năm nay và các năm kế tiếp.

Đề cập sâu đến lĩnh vực nông nghiệp, Bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH kiến nghị: “Thanh Hóa cần phải được quy hoạch và định hình rõ ràng khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ…, đồng thời biết kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch”. Bà Hương cũng định hướng với lãnh đạo tỉnh nên quy hoạch phát triển vùng trồng và chế biến dược liệu tại Bá Thước, Bến En.

Có thể thấy, Thanh Hóa cần hoạch định chiến lược quy hoạch đồng bộ và bài bản, từng bước phát triển nguồn nhân lực, hướng đến trở thành địa phương chuyên cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho cả nước.

Cuộc gặp gỡ và trao đổi đã phá bỏ những rào cản vô hình giữa nhà đầu tư và mảnh đất Thanh Hóa. Sau sự kiện này, phần lớn các nhà đầu tư đều mong muốn có buổi làm việc cụ thể và chi tiết hơn với lãnh đạo Tỉnh, đặc biệt hy vọng Thanh Hóa sớm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Từ thực tế thành công của Tập đoàn FLC, đến những quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ đón làn sóng đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top