Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018 | 20:14

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ĐBSCL phải phát huy tiềm năng sẵn có

Chiều 27/3, tại TP. Cần Thơ, đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án “Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu” dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các Bộ, ngành.

Chiều 27/3, tại TP. Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG (The Boston Consulting Group), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) tổ chức lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án “Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu” dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

img_thu-tuong-phat-bieu-tai-le-ky-ket.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Không chỉ TP. Cần Thơ, các địa phương khác của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng phải xắn tay áo nắm bắt lợi ích tiềm năng mà dự án đem lại để Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đi vào cuộc sống. Tôi đặc biệt khuyến khích những ý tưởng, những sáng kiến phát triển du lịch trong lĩnh vực sinh thái, trãi nghiệm cộng đồng, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của vùng ĐBSCL, đề cao giá trị môi trường… Chắc chắn với danh tiếng, kinh nghiệm và mạng lưới của Tập đoàn Novaland cùng The Boston Consulting Group, vùng đất này sẽ có thêm nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế và của khách du lịch cộng đồng. Cần lưu ý rằng, biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL không chỉ là vấn đề của Việt Nam, đó là nỗ lực và quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế, là “trận Điện Biên Phủ” của Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ý tôi muốn nói là chúng ta chỉ được phép thắng, không được phép thua trong cuộc chiến này…”.

Dự án “Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu” có mục tiêu hoạch định và triển khai chiến lược kết nối và phát triển du lịch 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, trong đó TP. Cần Thơ đóng vai trò trung tâm.
ĐBSCL với vị thế là trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, trái cây, thủy hải sản hàng đầu của cả nước; góp phần bảo đảm an ninh lương thực, mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể phục vụ phát triển đất nước. Tuy nhiên, ĐBSCL hiện là một trong những khu vực đang chịu tác động lớn nhất từ hiện tượng biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi các tỉnh, thành khu vực phải có tầm nhìn mới, có các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để tạo sự khác biệt phát triển bền vững.
img_thu-tuong-chung-kien-nghi-thuc.jpg
Đại diện UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn BCG, Ngân hàng TMCP Quân đội ký kết hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án

 

Với vai trò là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của cả khu vực ĐBSCL, TP. Cần Thơ đã sớm quy hoạch, phát triển theo quan điểm “đô thị thích ứng biến đổi khí hậu”. Trong quá trình hiện đại hóa đô thị, TP. Cần Thơ kiên định với tầm nhìn phát triển là đô thị sông nước có chất lượng sống tốt, hài hòa giữa thành thị và nông thôn, vừa giữ bản sắc đồng bằng vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Việc tham gia dự án phát triển ngành du lịch địa phương thích ứng biến đổi khí hậu lần này cũng nằm chung trong định hướng trên. TP. Cần Thơ mong muốn phát triển du lịch theo hướng bền vững kết hợp được lợi thế của 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, tận dụng hiệu quả đặc trưng cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái với vô số kênh rạch thủy lợi và các cù lao trên sông Hậu.

Tại buổi lễ ký kết, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Novaland vinh dự là một trong những đơn vị tiên phong góp phần phát triển bền vững du lịch ĐBSCL. Chúng tôi mong muốn BCG và các đối tác sẽ đưa ra nhiều mô hình thích hợp để khơi dậy tiềm năng du lịch sẵn có tại ĐBSCL theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa miền sông nước; giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và dịch vụ chuyên nghiệp; tư vấn chuyển đổi bến phà Cần Thơ cũ thành bến tàu du lịch trung tâm nối kết với các nước trong khu vực cũng như hỗ trợ việc khai thác Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thật hiệu quả; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân miền Tây Nam Bộ”.

ng-christopher-lewis-malone-giám-đốc-điều-hành-tập-đoàn-bcg-tại-việt-nam-phát-biểu-cam-kết-tại-hội-nghị.jpg
thủ-tướng-nguyễn-xuân-phúc-chụp-ảnh-lưu-niệm-với-các-đại-biểu.jpg
Quang cảnh buổi lễ ký kết

 

Ông Christopher Lewis Malone - Giám đốc điều hành của Tập đoàn BCG tại Việt Nam nhận định: “Khi phát huy tốt nhất, ĐBSCL có thể là một viên đá quý của du lịch Việt Nam, sánh ngang với một số điểm du lịch đường sông tuyệt vời trên thế giới như đồng bằng sông Nile ở Ai Cập, nơi tạo ra hàng triệu việc làm cho nền kinh tế và đem lại thu nhập để bảo tồn di sản văn hoá và thiên nhiên cho nơi đây. Chúng tôi hy vọng khi dự án hoàn thành, ĐBSCL sẽ là điểm đến cho cả nước, khu vực và quốc tế; góp phần thay đổi cách nhìn về du lịch ĐBSCL”.

Theo ước tính ban đầu từ BCG, có thể tạo thêm 300.000 việc làm trong ngành du lịch vào năm 2025, đem lại sự đa dạng hóa quan trọng cho nền kinh tế và sinh kế bền vững cho người dân ĐBSCL.

Việc ký kết hợp tác giữa UBND TP. Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, BCG và MB Bank sẽ kết nối và quy tụ thêm các tổ chức quốc tế tài trợ cho việc thích ứng biến đổi khí hậu như World Bank, IFC, ADB, DEG… kỳ vọng mang lại hàng tỷ USD đầu tư vào khu vực ĐBSCL./.

Minh Tuấn - Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top