Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | 22:13

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam - Nhật Bản

Ngày 28/9, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế Hà Nam - Nhật Bản.

 Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

 

Những năm qua, hợp tác kinh tế Hà Nam - Nhật Bản đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, tỉnh Hà Nam có 100 dự án đầu tư của Nhật Bản còn hiệu lực, với nguồn vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, trong đó có 89 doanh nghiệp đi vào hoạt động, với số vốn đã thực hiện hơn 880 triệu USD, thu hút khoảng 20 nghìn lao động vào làm việc. Hiện Nhật Bản là một trong 02 quốc gia có số lượng nhà đầu tư lớn nhất vào địa bàn tỉnh Hà Nam. Nhiều nhà đầu tư của Nhật Bản có vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, nộp ngân sách cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động đã đầu tư vào tỉnh. Điển hình như Công ty Honda Việt Nam Chi nhánh Hà Nam ở Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn II, Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam…
 
Tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đã giới thiệu những thông tin khái quát về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, cũng như cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh trong thu hút đầu tư tới các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo đó, tỉnh Hà Nam có ưu thế là cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi kết nối với cảng Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch được 08 KCN, trong đó có KCN Đồng Văn III giai đoạn I, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là KCN phụ trợ để ưu tiên thu hút các nhà đầu tư của Nhật Bản. Các nhà đầu tư của Nhật Bản đầu tư vào Hà Nam luôn thực hiện tốt các quy định của tỉnh cũng như Luật pháp của Việt Nam. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, coi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh Hà Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi Tọa đàm.
 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản rất tốt đẹp. Hiện Nhật Bản là nước có vốn ODA lớn nhất đầu tư tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, làn sóng các nhà đầu tư của Nhật Bản đã chọn Việt Nam làm điểm dừng chân và Hà Nam cũng là một trong những tỉnh được nhiều nhà đầu tư của Nhật Bản lựa chọn. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần tranh thủ những lợi thế là địa phương gần Hà Nội, lại có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động. Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo Tổng lãnh sự Việt Nam tại các nước, đặc biệt là tại Nhật Bản hỗ trợ tỉnh trong thu hút đầu tư. 
 Ngài YAMADA TAKIO, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại  Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm.

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Nam và Nhật Bản, đại diện các tổ chức, Hiệp hội Nhật Bản cũng bày tỏ ý kiến liên quan đến chuỗi cung ứng Nhật Bản. Hà Nam là địa phương có nhiều thuận lợi trong liên kết giao thương, vấn đề này sẽ có cơ hội tốt để thực hiện. Để thực hiện được, đoàn công tác cũng cho rằng việc tuyển dụng lao động cần được khắc phục trong thời gian tới, song song với đó là vấn đề: Nâng cao chất lượng cấp điện, an toàn giao thông, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện cam kết của tỉnh, thúc đẩy giao lưu văn hoá, giáo dục, ngân hàng...
 
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Nhật Bản là đối tác quan trọng, toàn diện của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Hiện tại các nhà đầu tư Nhật Bản cũng là nhà đầu tư lớn vào địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tháng 9/2020, tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và được Trung ương đánh giá cao. Đây là điều kiện thuận lợi để Hà Nam phát triển kinh tế - xã hội và cũng là điều kiện thuận lợi để Hà Nam thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế - xã hội của Nhật Bản tại Việt Nam…hỗ trợ trong công tác thu hút đầu tư vào địa bàn. Tỉnh Hà Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, coi thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh Hà Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.
 
 
 
Hà Nam.
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top