Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2016 | 7:49

Triển khai Nghị định thư về xuất khẩu gạo qua Trung Quốc

KTNT- Nghị định thư nhằm đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo Việt Nam (VN) vào Trung Quốc (TQ), ngăn chăn sinh vật gây hại xâm nhập, bảo đảm cho sức khỏe động thực vật.

Ngày 07/6, tại TP. HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã họp với Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) để triển khai Nghị định thư (NĐT) sửa đổi về xuất khẩu gạo và cám gạo sang thị trường TQ. Có nhiều điểm mới trong NĐT lần này, đại diện các DN tham dự cho rằng, các điều khoản mới đều có lợi cho các DN xuất khẩu và các nhà quản lý của VN.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, điểm mới trong NĐT đó là việc kiểm dịch sẽ do các DN, cơ quan của VN thực hiện. Trước đây là do Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc (ADSIQ) thực hiện. Bộ NN&PTNT phải đề xuất danh sách các DN xuất khẩu gạo đi TQ. Danh sách DN chính thức xuất khẩu gạo sẽ được đăng tải trên các tranh web của ADSIQ và Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, trước khi gạo được xuất khẩu, phía TQ sẽ tiến hành tiền kiểm tra các vùng trồng lúa, kiểm tra các kho của DN để đảm bảo gạo đảm bảo an toàn. 

Về xuất khẩu cám gạo, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, về mặt kiểm dịch thực vật, VN phải đảm bảo không có 9 loại sâu bệnh phía TQ quan tâm. Về ATVSTP, danh sách các kim loại nặng, các độc tố vi sinh… đều không có hoặc nếu có phải dưới ngưỡng cho phép. Trước yêu cầu của các DN VN, đại diện cơ quan 2 nước đã ký kết NĐT về xuất khẩu gạo và cám gạo, điều này sẽ nâng cao thêm giá trị lúa gạo VN.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký VFA cho biết, giá gạo xuất khẩu của VN trong 4 tháng đầu năm cao hơn các nguồn cung khác tuy nhiên trong tháng 5 đã giảm xuống ở mức 370 - 373 USD/tấn (loại 5% tấm) vào cuối tháng 5. Nguyên nhân là do không có đầu ra mới.

Theo ông Huệ, tình hình kinh doanh năm nay cũng có nhiều diễn biến bất thường. Cụ thể như trong quý 1, VN xuất khẩu được 1,5 triệu tấn, cao hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng 600.000 tấn.

Thông thường nhiều năm, trong quý 1 xuất khẩu gạo rất thấp nhưng năm nay tăng mạnh là do hợp đồng từ năm trước chuyển sang. Bắt đầu từ tháng 4, sản lượng gạo xuất khẩu giảm dần từ 430.000 tấn xuống còn 400.000 tấn trong tháng 5. Từ đầu năm đến nay VN cũng không ký được hợp đồng tập trung nào, chính vì vậy, dự kiến trong quý 2, cả nước chỉ xuất khẩu được khoảng 1,3 triệu tấn, giảm khoảng 500.000 tấn so với kế hoạch ban đầu.

Thứ trưởng Nam cũng đề nghị các DN cần thực hiện tốt các qui định trong NĐT để từ đó làm cơ sở cho các thị trường khác, đồng thời yêu cầu VFA khẩn trương triển khai đề án xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam để từ đó nâng cao giá trị thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top