Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016 | 7:7

Trồng màu trên đất mặn

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi ở xã An Xuyên, TP Cà Mau (Cà Mau) phát triển mạnh, nhiều mô hình mới được áp dụng góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Anh Võ Hoàng Giang ngụ ấp 8, xã An Xuyên là một gương điển hình sản xuất giỏi như thế. Từ vùng đất mặn, anh đã trồng thành công các loại hoa màu, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Hoa màu trồng trên vùng đất mặn sẽ khó phát triển tốt. Biết vậy nhưng với tính cần cù, chịu khó, tích lũy được chút ít kinh nghiệm, anh Võ Hoàng Giang đã quyết tâm trồng. Mô hình này không những mang lại thu nhập cao cho gia đình anh Giang, mà còn được nhiều nông dân trong xã An Xuyên học hỏi, làm theo.

Từ khi lập nghiệp, gia đình anh Võ Hoàng Giang và chị Lê Thị Thắm có tất cả 2,5 công đất vườn, chủ yếu là đất mặn. Anh chị nuôi tôm, cá trên đất này, nhưng hiệu quả không cao, cuộc sống khó khăn. Quyết chí làm ăn, học hỏi kinh nghiệm từ người thân ở xã Lý Văn Lâm, năm 2010, anh Giang mua thêm 2,5 công đất vườn, anh cải tạo đất, trồng các loại hoa màu như dưa leo, bí đao, bầu, mướp..., bước đầu mang lại hiệu quả.

Anh Võ Hoàng Giang đang thu hoạch dưa leo

Hiện nay, ruộng dưa leo của anh Giang đang trong thời gian thu hoạch, mỗi ngày anh xuất bán khoảng 250kg dưa, bình quân thu nhập trên 1 triệu đồng. Dưa leo của anh Giang đã và đang có mặt khắp chợ phường 7, TP. Cà Mau. Ngoài ra, anh còn lên líp,  xuống giống thêm 2.500m2 bí đao, hiện đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ thêm một vụ mùa bội thu.

Chia sẻ về kinh nghiệm sau 6 năm trồng hoa màu trên đất mặn, anh Võ Hoàng Giang cho biết:“Để cải tạo đất nhiễm mặn, trước tiên phải xới đất lên phơi, phơi rồi nếu có điều kiện thì mình đốt, rồi bắt đầu rải vôi, trộn phân Super lân với phân ba màu rồi bỏ hột. Mỗi lần xài thuốc ngừa bệnh thì tôi pha thuốc để xịt”.

Anh Võ Hoàng Giang còn cho biết thêm, dưa leo thường bị sâu bệnh vào tháng 4 nên cần phải có biện pháp phòng ngừa, theo dõi thường xuyên để xử lý kịp thời. Ngoài ra, trồng dưa leo trên vùng mặn cần cung cấp đầy đủ nước tưới và phải có hệ thống tưới tại chỗ.

Nhận xét về mô hình trồng hoa màu của gia đình anh Võ Hoàng Giang, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Xuyên, TP. Cà Mau nói: “Trong ấp 8, mô hình trồng màu nổi trội nhất là mô hình trồng màu của anh Giang. Đây là một mô hình làm ăn rất có hiệu quả, cũng là một mô hình mới, nằm trong khu hoàn toàn mặn mà anh Giang đã cải tạo, trồng được 4 vụ màu trong năm”.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tâm, thời gian tới, Hội Nông dân xã An Xuyên sẽ quảng bá, giới thiệu mô hình trồng màu của anh Võ Hoàng Giang cho nhiều nông dân đến tham quan, học hỏi. Đồng thời sẽ tổ chức thành lập tổ hợp tác sản xuất trồng màu trong ấp 8 để tập hợp nông dân sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban Nhân dân ấp 8, xã An Xuyên, cho biết thêm:“Ban Nhân dân ấp lấy mô hình của anh Võ Hoàng Giang làm mô hình điểm để nhân rộng cho tất cả bà con. Vì thời gian trồng lúa, nuôi thủy sản của bà con rất nhàn rỗi, trong khi lợi nhuận từ trồng màu lúc nào cũng cao hơn lúa, tôm, cá”.

Không chỉ ăn nên làm ra từ mô hình trồng màu trên đất mặn, anh Giang còn nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho bà con nông dân trong và ngoài địa phương. Từ năm 2011 đến nay, anh Võ Hoàng Giang được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Nhật Minh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top