Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022 | 16:8

Trưởng trạm y tế lưu động bị tố “vòi” tiền F0 mới cho đi viện điều trị

Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) bị người dân tố chỉ đạo nhân viên “vòi” 1,5 triệu đồng mới chuyển F0 đi viện điều trị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tối 4/3, trên một trang Facebook xuất hiện thông tin, người dân tố hành vi Trưởng Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã “vòi” gia đình F0 phải chi tiền mới ký giấy và làm các thủ tục để nhập viện.
 
Tài khoản cá nhân có tên Facebook T.N nêu câu chuyện của gia đình khi có người già nhiễm Covid-19, lo sức khỏe của bệnh nhân diễn biến xấu muốn đưa đi cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, nhưng liên hệ với y tế phường Trại Cau để xin giấy thì thêm bức xúc.
 
Theo phản ánh, ngày 27/2, bố N.V.T đang là F0 điều trị tại nhà bị mệt, đo nồng độ oxy thấy giảm nên gia đình gọi cho Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau, ra tận nơi để đề nghị trạm cử nhân viên y tế đến khám, xác nhận và cấp giấy chuyển viện.
 
Nhân viên y tế sau đó đã đến nhà anh T. khám cho bệnh nhân. Gia đình anh T. cũng có đóng phong bì 500.000 đồng để cảm ơn nhân viên y tế. Tuy nhiên, người này sau khi kiểm tra phong bì đã không đưa giấy chuyển viện cho gia đình mà gọi điện báo cáo ông N.M.H., Trạm trưởng Trạm Y tế lưu động phường.
 
Sau đó người này yêu cầu gia đình anh T. phải chi 2 triệu đồng, rồi bớt xuống còn 1,5 triệu đồng mới cấp giấy chuyển viện.
 
Được biết, sáng nay, 5/3, gia đình anh T. đã nhận lại được 1,5 triệu đồng kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top