Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016 | 8:53

Từ 1/6: Đài Loan nhập khẩu trở lại thanh long của Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), sau thời gian dài đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật với Cơ quan Kiểm dịch thực vật Đài Loan (BAPHIQ), phía Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông báo sẽ chính thức cho phép nhập khẩu trở lại quả thanh long ruột trắng từ Việt Nam kể từ ngày 1/6.
Thu hoạch thanh long ở Tiền Giang.

Đây thực sự là tin vui với các doanh nghiệp, người dân trồng và xuất khẩu thanh long, bởi Đài Loan được xem là thị trường tiêu thụ quả thanh long rất tiềm năng.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, sau thời gian dài đàm phán hai bên đã thống nhất các quy định về việc nhập khẩu quả thanh long.

Cụ thể, phía Đài Loan quy định quả thanh long phải được xử lý hơi nước nóng với thông số hai bên đã thống nhất, nhằm đảm bảo diệt trừ triệt để ruồi đục quả trước khi xuất khẩu.

Chuyên gia kiểm dịch thực vật của Đài Loan sẽ sang Việt Nam phối hợp với cán bộ kiểm dịch thực vật của Cục Bảo vệ thực vật trực tiếp giám sát quá trình xử lý quả thanh long.

Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật đang tích cực phối hợp chặt chẽ với BAPHIQ để làm các thủ tục mời chuyên gia Đài Loan sang Việt Nam, cũng như cung cấp các thông tin về cơ sở xử lý, về kế hoạch xuất khẩu dự kiến theo quy định.

Được biết, trước đây, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 10.000 tấn thanh long sang Đài Loan. Năm 2008, Đài Loan dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam với lý do là có loài ruồi đục quả ở Việt Nam có thể đi theo thanh long nhập khẩu vào thị trường bạn.

Riêng năm 2015, Việt Nam xuất khẩu thanh long đạt khoảng hơn 1 triệu tấn.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top