Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2017 | 8:45

Tuyên truyền chính sách BHTG tới sinh viên

KTNT - Ngày 26/10/2017, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc Bộ phối hợp Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tuyên truyền chính sách BHTG đến cán bộ, giáo viên, sinh viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Hùng Vương.

Sự kiện tuyên truyền là dịp để các sinh viên nhận thức rõ hơn về chính sách BHTG và vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Sự kiện giúp cho sinh viên nắm bắt khái quát về chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Tại sự kiện, các đại biểu và sinh viên đã được truyền tải một số nội dung cơ bản về hoạt động của BHTG, chính sách BHTG hiện hành và các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN. Cũng tại sự kiện, đại diện lãnh đạo BHTGVN; đại diện lãnh đạo NHNN tỉnh Phú Thọ; đại diện Trường Đại học Hùng Vương cùng đại diện lãnh đạo Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến chính sách BHTG đối với cán bộ, công chức và các bạn sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

Ông Ngô Quang Lương, Phó Tổng giám đốc BHTGVN, cho biết, trong những năm qua chính sách BHTG đã phát huy tốt vai trò củng cố niềm tin của người gửi tiền, duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD, đưa chính sách BHTG dần đi vào cuộc sống, nâng cao được nhận thức của người dân về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức BHTG và BHTG Việt nam.

Ông Trịnh Thế Truyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa bởi thông qua sự kiện, các em sinh viên nắm bắt được và hiểu hơn về chính sách BHTG của Nhà nước để có thể tuyên truyền và đưa chính sách BHTG vào công chúng một cách sâu rộng hơn. Ông Truyền mong muốn thời gian tới, Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp tổ chức các sự kiện tại địa phương để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Phú Thọ đánh giá cao vai trò của BHTGVN trong việc triển khai và thực thi chính sách BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ông nhấn mạnh, chính sách BHTG đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là hệ thống QTDND, nâng cao được niềm tin đối với người gửi tiền, giúp họ yên tâm trong việc gửi tiền tại các TCTD trên địa bàn. Tại đây ông cũng cam kết sẽ đẩy mạnh việc phối hợp giữa NHNN tỉnh Phú Thọ với BHTGVN nói chung và Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả việc thực thi chính sách BHTG đến các TCTD trên địa bàn tỉnh.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top