Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016 | 6:56

Việt Nam và Ấn Độ tăng cường xúc tiến thương mại

Đó là khẳng định của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại diện phía Ấn Độ tại buổi họp báo về Chương trình giao lưu thương mại & Triển lãm hóa chất, mỹ phẩm Ấn Độ do VCCI phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hóa chất Cơ bản, Dược phẩm & Mỹ phẩm Ấn Độ (CHEMEXCIL) tổ chức chiều nay (5-1) tại TP.HCM.

Tại buổi họp báo, ông Suhas Bharadi, Giám đốc điều hành CHEMEXCIL cho biết, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ chính là sự phát triển của hợp tác kinh tế và thương mại. Ấn Độ đang nằm trong top 10 đối tác thương mại hàng đầu Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 28 của Ấn Độ.

Toàn cảnh buổi họp báo

Trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng trưởng không ngừng trong những năm qua. Theo thống kê, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên trong năm 2014 đạt 5,6 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất được 3,1 tỉ USD và nhập khẩu 2,5 tỉ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2015, trao đổi thương mại hai chiều  giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 2,8 tỉ USD. “Cả hai nước đang phấn đấu trao đổi thương mại hai chiều giữa hai bên sẽ đạt con số 15 tỉ USD vào năm 2020, và đích này có thể sẽ đến sớm hơn bởi Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp 2 nước”, ông Suhas Bharadi khẳng định.

Nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm trong ngành cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại với Việt Nam, được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, CHEMEXCIL phối hợp với Chi nhánh VCCI tại TP.HCM tổ chức buổi Giao giao lưu thương mại & Triển lãm hóa chất, mỹ phẩm Ấn Độ vào ngày 7 và 8/1/2016 tại khách sạn Rex, quận 1, TP.HCM. Triển lãm thu hút hơn 50 nhà sản xuất đến từ Ấn Độ. Đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và trao đổi kinh doanh, thương mại, đầu tư với các đối tác đến từ Ấn Độ.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

Top