Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021 | 22:37

Vụ cán bộ Trại giam Ngọc Lý ngoại tình 7 năm: Tiếp tục hạ cấp hàm chiến sĩ công an

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của người dân, Cục C10, Bộ Công an đã tiếp tục hạ cấp hàm đối với cán bộ công an Trại giam Ngọc Lý. Tuy vậy, nạn nhân cho rằng, mức xử lý chưa thỏa đáng.

ba-tung.jpgAnh Chu Bá Tùng và chị Đ.T.N. đi du lịch thời điểm còn gắn bó, mặn nồng. Ảnh do nhân vật cung cấp

 

Tiếp tục hạ cấp hàm cán bộ công an bị tố lừa tình

Ngày 15/4/2021, Kinh tế nông thôn đăng tải bài viết: “Cán bộ Trại giam Ngọc Lý bị cách chức, hạ cấp hàm vì ngoại tình 7 năm”, phản ánh việc ngày 9/12/2020, Trại giam Ngọc Lý ban hành Văn bản số 1520/TB/TGNL về việc trả lời đơn của công dân. Theo đó, Giám thị trại giam Ngọc Lý khẳng định: “Đồng chí Chu Bá Tùng đã vi phạm quy định về hôn nhân gia đình. Đơn vị đã yêu cầu Chi bộ 3, nơi đồng chí Chu Bá Tùng sinh hoạt và Phân trại 2, nơi đồng chí Chu Bá Tùng công tác tổ chức kiểm điểm theo quy định.

Sau đó, Hội đồng xét kỷ luật của Trại giam Ngọc Lý đã họp, xét kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ; giáng chức Phó trung đội trưởng Cảnh sát bảo vệ, giáng cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Thượng úy đối với đồng chí Chu Bá Tùng”.

Cho rằng hình thức xử lý trên là quá nhẹ, có dấu hiệu bao che, chưa đủ sức răn đe, chị Đ.T.N, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên - nạn nhân trong vụ việc đã có đơn khiếu nại gửi đến Bộ Công an. Ngày 5/1/2021, Thanh tra Bộ Công an đã có Văn bản số 4363/TB-X05-P6 cho biết đã chuyển đơn đến Cục trưởng Cục C10 để xem xét giải quyết theo quy định.

Đến ngày 4/6/2021, Thanh tra Cục C10, Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 105/TB-TTr cho biết, sau khi xem xét đơn của công dân, căn cứ vào tài liệu, kết quả xác minh, hành vi sai phạm của Đại úy Chu Bá Tùng, Phó Trung đội trưởng Cảnh sát bảo vệ Trại giam Ngọc Lý, căn cứ quy định tại Thông tư 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với đồng chí Chu Bá Tùng bằng hình thức cách chức và giám cấp bậc từ Đại úy xuống Trung úy; Đảng ủy Trại giam Ngọc Lý ban hành quyết định cách chức vụ trong Đảng.

Như vậy, sau khi bị Trại giám Ngọc Lý cách chức từ Đại úy xuống Thượng úy, sau khi có đơn khiếu nại của công dân, ông Chu Bá Tùng tiếp tục bị giáng cấp bậc từ Đại úy xuống Trung úy.

 

b.jpg
Trại giam Ngọc Lý, nơi anh Chu Bá Tùng công tác. 

 

Mức kỷ luật chưa thỏa đáng?

Trao đổi với Kinh tế nông thôn, chị Đ.T.N cho biết, việc Cục C10, Bộ Công an ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Chu Bá Tùng như vậy là chưa thoả đáng, bởi lẽ:

Anh Tùng là cán bộ công an nhân dân thì phải là người trung thực thật thà nhưng anh lại cố tình nói dối tôi để tôi phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình và còn mang tiếng là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác khiến cho một người phụ nữ nữa đau khổ.

“Lời nói dối, hứa hẹn cưới tôi làm vợ của anh Tùng khiến cho tôi mù quáng và nghĩ rằng tình yêu anh Tùng dành cho tôi là thật. Trong suốt thời gian dài từ năm 2013 cho đến khi phát hiện sự thật thì tôi đã sống chung như vợ chồng với anh Tùng, cùng nhau đi chơi, thuê nhà trọ ở cùng nhau nhưng đến nay thì tôi chẳng còn gì: Thanh xuân đã mất, hạnh phúc riêng của mình sẽ khó khăn khi gặp người mới; danh dự nhân phẩm của mình không thể kéo lại được; gia đình mất niềm tin và đến nay tôi phải vào Nam, sống xa gia đình không thể ở cùng bố mẹ nữa vì mang tiếng phá hoại hạnh phúc người khác.

Những việc làm của anh Tùng đối với tôi trong thời gian qua khi mà anh phải là người gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, điều lệ của Công an nhân dân và là người đi đầu giúp đỡ nhân dân nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân, sự ích kỷ của bản thân đã khiến cho tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, mất tất cả vì những lời nói ngon ngọt, lời hứa hẹn, lừa dối một cách  không thương tiếc”, chị Đ.T.N nói.

Chị N. cũng khẳng định:  Anh Tùng có bị xử lý như vậy nhưng mọi thứ đối với anh ta đều không vấn đề gì so với những mất mát mà tôi đang phải gánh chịu hàng ngày, phải “tha hương cầu thực” đến một nơi khác để tránh miệng tiếng của người đời, mất đi tất cả hạnh phúc riêng của mình mà không thể lấy lại được.

“Hiện nay, tôi đã làm đơn khiếu nại Thông báo trả lời số 105 ngày 4/6/2021 của Thanh tra Cục C10. Tôi đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Cục C10, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét ra quyết định xử lý kỷ luật thật nghiêm đối với anh Chu Bá Tùng, làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, làm gương cho các cán bộ chiến sĩ Công an trong công tác bảo vệ đất nước, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tôi cũng đề nghị các cơ quan Công an trả lời tôi bằng văn bản và gửi cho tôi bản sao các quyết định xử lý kỷ luật đối với anh Chu Bá Tùng để tôi biết và chấm dứt việc khiếu nại đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi nhận được kết quả giải quyết thoả đáng liên quan đến sự việc này”, chị Đ.T.N nói.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top