Vượt khó, nông dân Hà Tĩnh nỗ lực thu hoạch lúa hè thu
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hà Tĩnh đúng vào chặng nước rút của thời vụ thu hoạch lúa hè thu 2021. Vượt lên những khó khăn, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất...
Năng suất vượt trội
Vừa bốc xếp lúa, chị Nguyễn Thị Liên, thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên cho biết: “Ngoài giống lúa Khang dân 18, gia đình tôi gieo trồng lúa BT09. Đây là giống lúa ngắn ngày nên chín sớm, năm nay, lúa phát triển tốt và cho năng suất cao, trung bình ước đạt 3 tạ/sào".
Chủ tịch UBND xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà Nguyễn Công Hường thông tin: "Năm nay, Thạch Trị gieo cấy tổng diện tích 150 ha, chủ yếu là các giống lúa Khang dân đột biến, Khang dân 18, Xuân Mai 12... và hiện đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích. Theo đánh giá, vụ mùa này thắng lợi toàn diện, năng suất đạt 5 tấn/ha, sản lượng hơn 2.500 tấn. Thời gian qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa để sớm triển khai các kế hoạch sản xuất tiếp theo”.
Năng suất lúa hè thu đạt cao nhất so với nhiều năm gần đây, lúa chín tới đâu, máy gặt về tới đó, nông dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vui mừng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, bảo vệ thành quả mùa màng.
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Trần Bá Toàn phấn khởi cho biết: “Năng suất lúa vụ hè thu 2021 ước đạt 53,5 - 54 tạ/ha, cao hơn 8 - 9 tạ/ha so với vụ hè thu 2020. Nhiều vùng sản xuất, nhất là những nơi phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, những diện tích cánh đồng mẫu, năng suất đạt khoảng 60 tạ/ha”.
Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh, hiện nay, các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ở các địa phương bắt đầu bước vào giai đoạn chín và thu hoạch. Theo ngành chuyên môn, do tổng lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh đến nay mới chỉ đạt từ 900 - 1.100 mm trong khi tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 2.800 - 3.000 mm, vì thế, có thể xuất hiện nguy cơ mưa lũ làm ảnh hưởng đến thu hoạch lúa hè thu.
Hiện, một số diện tích thuộc trà lúa hè thu ở Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Đức Thọ đã cho thu hoạch với diện tích khoảng hơn 30 ha.
Đây là những vùng cơ cấu bộ giống ngắn ngày như: BT09, HN6, lai thơm 6, TH3-3, TH3-5 với thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 10% (gần 4.500 ha) diện tích lúa hè thu cơ cấu các loại giống này. Những ngày tới, các diện tích chín và thu hoạch sẽ còn mở rộng ở một số xã thuộc Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh… Dự kiến, thời gian thu hoạch rộ vụ lúa hè thu toàn tỉnh vào khoảng từ ngày 1 - 10/9.
Điều tiết máy gặt, đảm bảo phòng chống dịch
Theo đánh giá chung, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng máy gặt ngoại tỉnh hiện nay trên đồng ruộng Hà Tĩnh rất hạn chế so với cùng thời điểm những vụ trước.
Việc thiếu hụt số lượng máy gặt từ ngoại tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 đặt ra cho các địa phương ở Hà Tĩnh những giải pháp điều tiết hợp lý, đáp ứng tiến độ thu hoạch vụ hè thu.
Để chủ động trong việc thu hoạch, Sở NN&PTNT khuyến cáo các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát lại số lượng, điều tiết máy gặt ở các địa phương để tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu cơ bản thu hoạch xong trước 15/9.
Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Theo cân đối, số lượng máy gặt trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trước mắt, huyện giao địa phương chịu trách nhiệm quản lý và điều tiết tại chỗ, tập trung thu hoạch nhanh gọn theo theo từng vùng đồng, từng thôn/xóm và từng xã, thị trấn.
Huyện sẽ điều tiết tăng cường cho những địa phương có số lượng máy ít từ những địa phương lân cận để đảm bảo thời gian, quãng đường di chuyển của máy trong điều kiện phòng dịch COVID-19. Ưu tiên nhất cho những vùng lúa đã chín đều, vùng vừa thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT -TTg. Chúng tôi đang phấn đấu sẽ hoàn thành thu hoạch hè thu trước 10/9”.
Đặc điểm của vựa lúa Cẩm Xuyên là các trà lúa được cơ cấu tập trung (chủ yếu sử dụng giống có thời gian sinh trưởng khoảng từ 85 - 100 ngày), cơ bản diện tích đều thu hoạch bằng máy và thời vụ thu hoạch chỉ khoảng 7 - 10 ngày.
Vì thế, áp lực thời vụ có khả năng sẽ cao hơn các huyện khác. Ngoài việc điều tiết máy gặt, ngay từ đầu vụ, nhiều địa phương còn huy động lực lượng giúp người dân bốc vác, vận chuyển lúa với phương châm gặt cánh đồng nào, giải phóng gọn cánh đồng đó.
Để đảm bảo tiến độ thu hoạch, đồng thời hỗ trợ, động viên tinh thần bà con nông dân sau thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, nhiều địa phương đã tổ chức 3 tổ tình nguyện chia nhau xuống các vùng đồng giúp người dân bốc vác, vận chuyển lúa hè thu.
Cùng đó, các địa phương tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ khi có người đưa máy gặt từ ngoại huyện, ngoại tỉnh vào địa bàn. Các chủ máy, người phụ máy phải đảm bảo đầy đủ quy định phòng, chống dịch COVID-19; các địa phương phải có cam kết giữa chủ máy với các hộ dân về các nội dung: giá cả, diện tích, thời gian thu hoạch; yêu cầu giá gặt mỗi sào từ 120-130 ngàn đồng...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát số lượng máy gặt đập trên địa bàn, có kế hoạch điều phối hợp lý giữa các địa phương để đảm bảo thu hoạch lúa hè thu nhanh nhất.
Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá thống nhất đề xuất nâng hạng 5 sao đối với 3 sản phẩm OCOP 4 sao từ cây cói của Công ty Cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh.
Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.
Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.