Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017 | 10:33

Xứ dừa Bến Tre phải nhập dừa vì thiếu nguyên liệu

Hạn hán và xâm nhập mặn làm sản lượng dừa giảm mạnh khiến các nhà máy chế biến dừa ở Bến Tre lao đao vì thiếu nguyên liệu.

Bến Tre hơn 70.000 ha diện tích trồng dừa, năng suất bình quân đạt 560 triệu trái/năm.

Tuy nhiên do ảnh hưởng hạn mặn từ năm 2016 nên dừa bị treo đọt; một phần do trái dừa tươi thường xuyên sốt giá, nông dân thu hoạch sớm nên năng suất dừa khô giảm từ 50-60%.

xu dua ben tre phai nhap dua vi thieu nguyen lieu hinh 1
Thiếu nguyên liệu khiến một số doanh nghiệp chế biến dừa tại Bến Tre đang gặp khó khăn. (Ảnh: http://tinmientay.net)

Trong khi đó, trên địa bàn có 10 doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy, tiêu thụ hơn 500 triệu trái dừa/năm. Do vậy hiện hàng loạt nhà máy chế biến dừa trên địa bàn bị thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng, nguy cơ đình trệ sản xuất.

Hiện nay, cơm dừa nạo sấy, một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bến Tre hiện đang giảm tới 40% sản lượng.

Ông Cù Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới cho biết, dừa đang vào vụ chế biến nhưng sản lượng không đủ cung cấp, doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, hy vọng vào vụ tới sản lượng sẽ tăng lên.

“Doanh nghiệp đang tìm nguồn nhập dừa nguyên liệu từ nước ngoài. Tới đây định hướng nếu nguồn dừa của Indonesia phù hợp doanh nghiệp sẽ nhập về. Tuy vậy, nguồn dừa từ Indonesia thường không chắc chắn, việc giao hàng không đảm bảo”, ông Thành cho biết./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top