Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 | 11:17

Xuất khẩu gạo và khẩu trang y tế của Việt Nam tăng vọt

5 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa là gạo và khẩu trang y tế tăng vọt. Đây là 2 mặt hàng trước đó bị hạn chế hoặc bị đặt hạn ngạch xuất khẩu.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được hơn 321 triệu chiếc khẩu trang y tế. Riêng trong tháng 5, lượng khẩu trang y tế xuất đi đã tăng vọt sau khi việc hạn chế xuất khẩu khẩu trang y tế được tháo bỏ, Việt Nam xuất được hơn 180 chiếc khẩu trang, tăng 1,3 lần so với tổng lượng mặt hàng này xuất trong 4 tháng (ước khoảng 139,5 triệu chiếc).

Khẩu trang y tế là mặt hàng đặc biệt được thống kê trong thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc sau đó lan ra toàn cầu. Trước đó, xuất khẩu mặt hàng này rất ít khi được biết đến do không nhiều người quan tâm.

 

viet nam xuat khau gao va khau trang y te tang vot hinh 1

Trong tháng 5, Việt Nam xuất được hơn 180 chiếc khẩu trang, tăng 1,3 lần so với tổng lượng mặt hàng này xuất trong 4 tháng (Ảnh minh họa: KT)

 

Hiện, thị trường Việt Nam, mặt hàng khẩu trang đã ổn định, khẩu trang y tế đã được bán rộng rãi tại nhiều kênh phân phối khác nhau, không còn quá khan hiếm và bị nâng giá quá cao như thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định của Chính phủ, sau khi Chính phủ công bố hết dịch, cơ quan này sẽ công khai danh sách doanh nghiệp và chi tiết về số lượng khẩu trang y tế và các loại khẩu trang xuất khẩu.

Ngoài khẩu trang, thời gian qua, gạo cũng xuất khẩu với số lượng lớn. Riêng trong tháng 5 (thời điểm Chính phủ cho xuất khẩu gạo bình thường), lượng gạo xuất đi đã đạt gần 954.000 tấn, kim ngạch hơn 492 triệu USD, tăng trên 87% về lượng và 93% về trị giá so với tháng trước đó.

Bình quân gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 11,8 triệu đồng/tấn, tăng cao hơn nhiều so với mức từ 9-10 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Hết tháng 5, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 3 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD, bình quân gạo Việt xuất khẩu đạt hơn 11,5 triệu đồng/tấn.

Lượng gạo xuất sang Philippines có số lượng lớn nhất, trong tháng 5, gạo xuất khẩu của Việt Nam sang nước này đạt hơn 374.000 tấn, kim ngạch hơn 183 triệu USD, lượng xuất chiếm 39% và giá bán trung bình 11,2 triệu đồng/tấn.

Tổng lượng gạo xuất sang Philippines 5 tháng đầu năm đạt 1,3 triệu tấn, chiếm  hơn 43% lượng gạo xuất của Việt Nam, giá bình quân chỉ đạt 10,5 triệu đồng/tấn.

Trong tháng 5, gạo Việt xuất sang Trung Quốc đạt 155.200 tấn, chiếm 16%, giá bán 14,6 triệu đồng/tấn; lũy kế 5 tháng, lượng gạo xuất sang nước này đạt gần 430.000 tấn, chiếm 14%. Giá gạo xuất sang Trung Quốc bình quân 5 tháng qua đạt 13,7 triệu đồng/tấn./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top