Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 | 8:52

25 năm ĐH Duy Tân - Minh chứng thuyết phục cho một triết lý đúng

Huân chương Lao động Hạng Nhất mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng cho ĐH Duy Tân hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể nhà trường.

Ngày 28/11/2019 đông đảo đại biểu là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và nhiều Đại học, trường ĐH trên địa bàn TP cùng các địa phương lân cận đã tham dự Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (11/11/1994 – 11/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của tập thể Trường ĐH Duy Tân.

25 năm qua, vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn của những bước đi ban đầu tìm một triết lý GD đúng đắn, ĐH Duy Tân đã không ngừng phát triển, và trở thành 1 trong những ngôi trường tư thục lớn nhất miền Trung cũng là ngôi trường NCL đầu tiên đạt Chuẩn chất lượng đã cung cấp cho xã hội một nguồn nhân lực dồi dào, với hàng chục ngàn sinh viên nhiều thế hệ khi ra trường có những cống hiến cho xã hội  trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đột phá trong bước đi, nhà trường đã vươn tầm khu vực, trở thành một đại học có uy tín trong cả nước: Tháng 11/2019, QS World University Rankings xếp hạng ĐH Duy Tân vào top 500 trường đại học tốt nhất châu Á (xếp hạng thứ 451). ĐH Duy Tân là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Trường cũng là 1 trong 4 trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam năm 2018 và 2019 và được tổ chức Nghiên cứu khoa học Quốc tế Nature Index xếp hạng trường ĐH hàng đầu của Việt Nam về Nghiên cứu khoa học niên khóa 2018 – 2019 với 2547 bài báo quốc tế.

Để có được thành tựu đáng kể ấy, nhà trường đã kiên định theo mô hình “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu trên nền nhân văn – hiện đại”, tạo một nền tảng chất lượng vững chắc. Bộ máy nhà trường gồm 10 Viện nghiên cứu, 20 Khoa, 22 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng; tổ chức đào tạo 3 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 8 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 28 ngành trình độ đại học... Đến nay đã có 1.200 cán bộ, nhân viên, trong đó gần 850 giảng viên, với 25% có trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, trường đã không ngừng mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện cho sinh viên đến học tập. Bình quân diện tích không gian hơn 3 m2/ 1 sinh viên, vượt qua con số 2,8 m2 do Bộ GD & ĐT quy định. Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại để thực hành các môn học. Trong đó công nghệ thông tin được mạnh dạn ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại để thực hành các môn học. Trong đó công nghệ thông tin được mạnh dạn ưu tiên hàng đầu.

77227444_449461242429774_4842762298403586048_n.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho ĐH Duy Tân

 

78557668_2902254429805497_93451702312632320_n.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TS Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân

 

78090963_410603523177913_5278206891988615168_n.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao Cờ thi đua cho ĐH Duy Tân vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018 - 2019

Với sự đầu tư có tính chiến lược, trong thời gian qua nhà trường đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan. Năm 2017, nhà trường đã giành được giải Nhân tài Đất Việt, năm 2018 giành giải Sao Khuê, cùng với đó là giải Bạc về công nghệ thông tin ASIAN, với phần mềm ảo trong giảng dạy y khoa. Mở ra một hướng đi mới trong việc dạy và học của ngành này.Trường cũng 3 lần liên tiếp vô địch cuộc thi sáng tạo ở các nước như: Phần Lan, Đan Mạch và nhật Bản. Trước đó, năm 2013 cũng từng vô địch tại Đại học Havard ở Hoa Kỳ.

Không những vậy, nhà trường đã xây dựng được môi trường văn hóa Đại học Duy Tân do nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động Lê Công Cơ khởi xướng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, với phương châm tất cả sinh viên khi tốt nghiệp trường Duy Tân đều có năng lực tự tạo công ăn việc làm, không những cho mình mà còn cả cộng đồng. Hay nói một cách khác là tự khởi nghiệp.

Song song với đó, để ngày càng đáp ứng xu thế phát triển của thế giới, nhà trường đã chú trọng hoạt động hợp tác Quốc tế. Hiện nay nhà trường đang hợp tác với 4 trường Đại học lớn với Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới trong các lĩnnh vực như : Công nghệ thông tin,  lĩnh vực kinh tế  - tài chính, ngân hàng… Đồng thời, được đối tác chuyển giao toàn bộ giáo trình, phương pháp tổ chức giảng dạy, đào tạo đội ngũ giảng viên.

 Sau khi tốt nghiệp, số sinh viên này được công nhận chuẩn của trường bạn và được rất nhiều tập đoàn nước ngoài thu nhận. Ngoài ra, Đại học Duy Tân là đơn vị duy nhất sáng lập ra tổ chức “Đường đến ASIAN”, với phương châm sinh viên tốt nghiệp phải làm được việc ở môi trường trong khu vực.

Trước đó, ĐH Duy Tân đã được Nhà nước, Chính phủ, thành phố Đà Nẵng, các cấp các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương lao động Hạng Ba (năm 2009), Huân chương lao động Hạng Nhì (năm 2014) do Chủ tịch nước trao tặng; Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, thành phố Đà Nẵng nhiều năm liền; NGƯT Lê Công Cơ - Người sáng lập trường - được Nhà nước trao tặng danh hiệu AHLĐ trong thời kỳ đổi mới (năm 2016)

Huân chương Lao động Hạng Nhất mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng cho ĐH Duy Tân hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể nhà trường. Cũng nhân dịp này, ĐH Duy Tân còn được nhận cờ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018 - 2019. TS Lê Nguyên Bảo – Hiệu trường Nhà trường cũng được Nhà nước trao tặng “Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường cũng được khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho Trường ĐH Duy Tân.

Nguyễn Thị Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top