Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021 | 20:6

"4 xu thế lớn của kinh tế thế giới tác động tới nông sản toàn cầu"

Theo trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, có 4 xu thế phát triển kinh tế trên thế giới trong bối cảnh đại dịch tác động tới nông sản toàn cầu.

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trình bày tham luận "Xu thế lớn của kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch, tác động đối với nông sản toàn cầu và kiến nghị" tại Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam mới đây. Trong bài tham luận, bà Minh Hằng đề cập tới những vấn đề chính liên quan trực tiếp tới chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam.

 

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Xu thế phát triển kinh tế trên thế giới

Theo bà Nguyễn Minh Hằng, có 4 xu thế phát triển kinh tế trên thế giới trong bối cảnh đại dịch. Thứ nhất, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phục hồi trong điều kiện thích ứng với Covid-19 và bình thường mới. Thứ hai là xu thế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bao trùm. Đây là giai đoạn các nước thúc đẩy cam kết, đi vào triển khai mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, như Mỹ áp dụng thuế carbon với hàng nhập khẩu có phát thải từ một số nước, EU yêu cầu cắt giảm 40% lượng khí thải đến năm 2030... Thứ ba là ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển chuyển đổi số. Thứ tư - xu thế mới nổi là sự phát triển kinh tế tuần hoàn, ưu tiên phát triển bền vững.

"Trong các xu thế tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, thì sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và những thách thức an ninh phi truyền thống như khí hậu, covid-19... đã tạo bước ngoặt sâu sắc đối với kinh tế thế giới. Trong đó chuyển đổi số được đánh giá là xu thế tri phối, tác động đến nhiều ngành nghề khác", bà Minh Hằng nhấn mạnh.

Chiều hướng của đại dịch và 4 mô hình lớn được áp dụng trên thế giới

Trong bối cảnh đại dịch, bà Minh Hằng chia sẻ, hiện nay hầu hết đánh giá đều cho rằng Covid-19 sẽ tồn tại lâu dài và khó để đánh giá, thậm chí có thể thành dịch cúm mùa. Từ các mô hình ứng phó với Covid-19 vừa qua, có thể thấy bốn mô hình lớn được áp dụng trên thế giới. Đó là mô hình không có Covid-19; mô hình đi từ đóng cửa đến sống chung với Covid-19; mô hình kết hợp linh hoạt giãn cách - phong tỏa - giãn cách - phong tỏa; mô hình miễn dịch cộng đồng. Hiện nay, thế giới đang ở giai đoạn thích ứng, sống chung với đại dịch trong điều kiện bình thường mới.

"Với chiều hướng đó, chúng tôi cho rằng ngành Nông nghiệp sẽ chịu tác động rất lớn, đứng trước nhiều thách thức và cơ hội, giúp phát triển bứt phá hơn", bà Hằng nhận định.

Triển vọng ngành nông nghiệp và thị trường nông sản toàn cầu

Qua nghiên cứu, bà Minh Hằng chỉ ra 6 chiều hướng của ngành nông nghiệp tương lai. Thứ nhất là giá cả nông sản, lương thực thời gian tới sẽ bất ổn do nhiều nguyên nhân như đại dịch, chính sách các nước có nhiều khác biệt, cung ứng đứt gãy, giá cả bất ổn.

Thứ hai, nguồn cung sẽ mang tính thiếu bền vững cao. Nhìn lại lịch sử các kỳ đại dịch, từ khủng hoảng dầu mỏ, tài chính toàn cầu... nguồn cung thực phẩm là yếu tố rất dễ bị tổn thương, nhất là trong tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Thứ ba, xu thế tiêu dùng có sự thay đổi, chẳng hạn nhận thức dinh dưỡng, các sản phẩm mang tính hữu hình hội tụ nhiều yếu tố. Tiếp đó là tính cấp bách của vấn đề phát triển nông nghiệp xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ năm là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Do tác động của khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ được triển khai trong các khâu từ sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ, thanh toán, giao dịch... Cuối cùng là ngành Nông nghiệp trong thời gian tới áp dụng kinh tế tuần hoàn - Nông nghiệp là một trong 10 lĩnh vực có cơ hội lớn để đầu tư, dịch chuyển sang kinh tế tuần hoàn.

Đề xuất kiến nghị để chuyển đổi số thành công

Từ xu thế chung của thế giới đến tác động đến ngành Nông nghiệp, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đưa ra bốn kiến nghị quyết định có chuyển đổi số nông nghiệp thành công hay không.

Kiến nghị thứ nhất là về tư duy và nhận thức, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức, tư duy áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại các kỹ năng, nhất là kỹ năng số.

Thứ hai là các vấn đề liên quan đến chính sách, tiếp tục hoàn thiện chính sách kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, định hướng hoạt động trong xây dựng thương mại điện tử toàn cầu, ban hành nghị định thanh toán không tiền mặt, lộ trình cho phép thanh toán điện tử...

Thứ ba là các biện pháp cần triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp, hình thành mạng lưới về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, tham gia khởi tạo tổ chức các diễn đàn, thúc đẩy cam kết sản xuất, thu hút đầu tư trong hạ tầng nông thôn mới công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường. Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp với đối tác và các tổ chức quốc tế.

Kết thúc phần phát biểu, bà Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, với vai trò của ngành ngoại giao, cùng phương châm phục vụ phát triển đất nước, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vài trò hỗ trợ định hướng tạo nên những đột phá; tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp để đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top