Những năm gần đây, chương trình nước sạch ở tỉnh Quảng Ngãi đạt được những thành tựu đáng kể, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87,2%, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam 02: 2009/BYT của Bộ Y tế là 47,14%.
Trong năm 2017, việc thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, như nguồn vốn của Nhà nước ngày càng hạn chế. Bên cạnh đó, những vùng hiện nay còn thiếu nước sinh hoạt là nơi không có nguồn nước để khai thác, suất đầu tư cho các công trình khá cao vì phải khai thác nguồn nước ở xa...
Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Quảng Ngãi, cho biết: Khó khăn là vậy, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cộng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, viên chức Trung tâm nên các kế hoạch đề ra của năm 2017 đều hoàn thành.
Trung tâm ưu tiên đầu tư các công trình hệ thống cấp nước (HTCN) sinh hoạt cho những vùng đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt, nhất là vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, số người được hưởng nước sạch tăng thêm hơn 7.000 người, đưa tỷ lệ dân nông thôn được hưởng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm 0,6%; nâng tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 87%.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi tổ chức công bố Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh đến 2020, định hướng 2030 với tổng kinh phí thực hiện trên 1.468 tỷ đồng; mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 50% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam 02: 2009/BYT của Bộ Y tế; đến năm 2030, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam 02: 2009/BYT của Bộ Y tế; tiêu chuẩn cấp nước 80 - 100 lít/người/ngày.
Hải Yến
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.