Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022 | 15:51

Hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán ở Hưng Yên đã sẵn sàng

Với diện tích trên 1.000ha, hiện nay, các làng nghề sản xuất hoa, cây cảnh ở Xuân Quan, Phụng Công, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Mễ Sở của huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang chuẩn bị hoa, cây cảnh cho dịp Tết Nguyên đán đang đến gần

Văn Giang là một huyện của tỉnh Hưng Yên nằm giáp ranh với huyện Gia Lâm của Thủ đô Hà Nội, với lợi thế là vùng đất thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, lại được phù sa của con sông Hồng bồi đắp hàng ngàn năm qua, rất thích hợp cho việc phát triển trồng các loại hoa, cây cảnh.

Các loại hoa ở làng hoa Văn Giang đang khoe sắc.

 Với diện tích trên 1.000ha, hiện nay, Văn Giang có 5 làng nghề sản xuất hoa, cây cảnh được UBND tỉnh công nhận ở các xã: Xuân Quan, Phụng Công, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Mễ Sở.

Làng hoa Xuân Quan là một trong 5 làng nghề sản xuất hoa của huyện Văn Giang, bốn mùa hoa nở rực rỡ. Những ngày cuối năm, làng hoa càng trở nên sinh động với hàng nghìn loài hoa khoe sắc, thu hút đông đảo thương lái và khách tham quan, mua bán. Hiện nay, cả xã có trên 1.500 hộ dân làm nghề trồng hoa với tổng diện tích khoảng 180ha.

Chị Nguyễn Thị Tiếp ở thôn 4, xã Xuân Quan chia sẻ: Gia đình tôi có 2 mẫu trồng hoa, cây cảnh. Để chuẩn bị cho vụ hoa dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, gia đình tôi đã xuống giống các loại hoa: thược dược, dạ yến thảo, ngọc thảo, hoa cúc, đồng tiền, thu hải đường, sống đời… Thời điểm này, gia đình tôi đã bán được trên 50% sản lượng hoa vụ Tết.

Những ngày cuối năm, dọc nhiều tuyến đường lớn, ở các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện Văn Giang, những chậu bưởi cảnh được bày bán thu hút người xem bởi thế cây vững chãi, quả to đều, màu sắc vàng tươi, óng ả, cây nào cây nấy sum suê trĩu cành, xanh lá. 

Theo ông  Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết: Tết Nguyên đán là vụ thu hoạch chính của người trồng hoa, cây cảnh. Để có được sản phẩm đẹp vào dịp Tết, các nhà vườn phải chuẩn bị trước đó từ 4 đến 5 tháng. Thời điểm này, việc tiêu thụ hoa, cây cảnh của người dân trong xã chậm hơn cùng kỳ mọi năm, giá một số loại hoa, cây cảnh cũng giảm nhẹ so với năm trước. Để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hoa, cây cảnh của nông dân, xã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, nông dân trong xã đã xuất bán 35 – 40% tổng sản lượng hoa, cây cảnh.

Quất cảnh đang được chăm sóc chuẩn bị cho năm mới 

Khác với Xuân Quan, xã Liên Nghĩa người dân ở đây lại chủ yếu tập trung vào việc trồng và chăm sóc các loại cây cảnh, ông Vũ Đức Mạnh ở thôn AB Quán Trạch, xã Liên Nghĩa (Văn Giang) cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của khách, tôi đi tìm mua gốc bưởi lâu năm ở nhiều nơi về cắt tỉa, tạo dáng và ghép quả. Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay, vườn của gia đình tôi đã chuẩn bị hơn 400 cây bưởi và 100 cây cam đường canh cảnh. Giá bưởi, cam cảnh năm nay tăng khoảng 20 - 40% so với năm trước, chậu to có 200 - 250 quả, giá bán 70 - 80 triệu đồng/cây; cây có khoảng 100 quả giá bán 20 triệu đồng/cây; cây nhỏ khoảng 20 quả có giá 1,4 – 1,5 triệu đồng/cây; cam đường canh cảnh giá bán 2 – 2,5 triệu đồng/cây.

Nguyễn Văn Xuyên, Chủ tịch Hội nông dân xã Liên Nghĩa cho biết: Toàn xã có trên 100ha trồng cây cảnh các loại như: Bưởi, quất, cam, quýt, đu đủ, mía... Đến nay, trên 30% số cây cảnh của nông dân trong xã đã được thương lái đặt mua. Đặc biệt, giá bán cây cảnh Tết này tăng 15 – 40% so với năm trước.

Xã Hoàn Long hiện có 60 mẫu trồng quất cảnh. Quất cảnh ở đây khá đa dạng về chủng loại, từ những cây quất nhỏ để bàn, quất bon sai, quất chum tới những cây quất lùm to, quất thế độc đáo… đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Ông Đỗ Ngọc Phiên, thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long cho biết: Tôi có 1,5 mẫu trồng quất cảnh với 1.300 cây. Trong đó có 1.000 cây trồng trong chum và 300 cây quất lùm, quất thế. Năm nay quất có giá bán cao hơn từ 120.000 đến 150.000 đồng/cây so với năm trước. Thời điểm này, tôi đã bán được 40% số cây cho thương lái.

Vùng đất trồng hoa Văn Giang (Hưng Yên)

Trên địa bàn tỉnh có nhiều địa phương trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng như: Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang (Văn Lâm); tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào); xã Trung Nghĩa, Hồng Nam (thành phố Hưng Yên); xã Chính Nghĩa (Kim Động); xã Thụy Lôi (Tiên Lữ)… người dân cũng đang khẩn trương chăm sóc để hoa, cây cảnh khoe sắc rực rỡ nhất vào dịp Tết Nguyên đán.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top