Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 | 15:38

Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện Kỳ Sơn

Trận lũ ống, lũ quét bất ngờ rạng sáng 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, từ 22 giờ ngày 1/10 đến 6 giờ ngày 2/10 trên địa bàn Kỳ Sơn xảy ra đợt mưa lớn, kéo dài; lượng mưa đo được hơn 190mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Trận lũ quét diễn ra từ đêm ngày mồng 1 đến trưa ngày mồng 2 tháng 10 được xem là trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực thị trấn Mường Xén trong mấy chục năm lại nay. Theo nhiều người dân địa phương, trước đây khu vực thị trấn Mường Xén bị lũ lụt chủ yếu là do nước sông dâng lên, nhưng lần này, dù lượng mưa trên địa bàn chỉ khoảng 100mm nhưng đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng.

Trận lũ quét gây ra thiệt hại lớn ở huyện biên giới Kỳ Sơn.

Theo thống kê ban đầu, trận lũ ống, lũ quét bất ngờ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, làm một cháu bé bị tử vong ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; cuốn trôi 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, trôi 2 ô tô, 10 ô tô bị ngập.

Ngay trong sáng 2/10, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp có mặt tại địa bàn chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động toàn bộ lực lượng tham gia ứng cứu, giúp dân sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn... Hiện, trời vẫn đang mưa rất to, nước đang chảy mạnh, nên việc khắc phục chưa thể thực hiện được. Huyện Kỳ Sơn đang huy động máy móc khơi thông dòng chảy và thống kê thiệt hại.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ quét tại Kỳ Sơn.

Chiều ngày hôm qua (2/10), đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến huyện Kỳ Sơn kiểm tra tình hình thiệt hại lũ quét và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng công an, quân đội đã tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống để tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập 

Trong chiều và tối 2/10, lực lượng công an, quân đội đã tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống bằng đường bộ để tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập của 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà của xã Tà Cạ. Hiện nay, ngoài lực lượng tại chỗ gần 300 người gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ của huyện Kỳ Sơn; huy động thêm 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang từ tỉnh lên để hỗ trợ, dọn dẹp đất đá, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân; sửa chữa hạ tầng giao thông.

Công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét đang được tiến hành khẩn trương.

Hiện, công tác khắc phục hậu quả của trận lũ quét lịch sử ở huyện biên giới Kỳ Sơn vẫn đang được tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thời tiết vẫn đang mưa nên gây không ít khó khăn, trở ngại cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Như vậy, tính đến ngày 2/10, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 8 người tử vong do lũ, gần 17.000 căn nhà bị ngập, hơn 2.000 hộ dân phải di dời, 1.500 hộ dân bị chia cắt, nhiều công trình, đường giao thông, diện tích cây trồng, vật nuôi bị hư hỏng, cuốn trôi.

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top