Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024 | 10:51

Phụ nữ đoàn kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, hội phụ nữ nhiều địa phương đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên tăng thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Yên Châu giúp hội viên tăng thu nhập

Hội viên phụ nữ xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu trao đổi kỹ thuật chăm sóc vườn mận.

Hội viên Nguyễn Thị Hạnh, bản Thanh Yên 2, xã Phiêng Khoài, từ một hội viên còn bỡ ngỡ trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhưng từ khi được hội phụ nữ xã, bản tuyên truyền, đưa đi học hỏi kinh nghiệm các mô hình, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc... Chị và gia đình đã áp dụng chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình, đem lại thu nhập ổn định. Chị Hạnh chia sẻ: Gia đình tôi đang trồng 4 ha cam, bưởi diễn, mận hậu và chăn nuôi gia súc; nhờ áp dụng và tuân thủ các kỹ thuật mới trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình; mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Óng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), cho biết: Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội tích cực tuyên truyền tới các chi hội, phổ biến nhiều cách làm hay, sáng tạo; hỗ trợ, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, có nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển buôn bán dịch vụ do phụ nữ làm chủ đạt mức thu nhập bình quân 300-500 triệu đồng/năm; nhiều chi hội có 20-30 gia đình đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu có trên 13.500 hội viên tham gia sinh hoạt ở 182 chi hội, tổ hội. Giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định, từ năm 2023 đến nay, các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm, vay vốn, giúp các hội viên phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội do các cấp hội trên địa bàn quản lý hơn 131 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 2.337 hộ hội viên nghèo vay vốn; tổng dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 56 tỷ đồng, cho 498 hộ hội viên vay vốn.

Tại xã Lóng Phiêng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng cách tạo điều kiện các hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho 118 hội viên vay vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh tế với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Chị Lò Thị Toán, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lóng Phiêng, cho biết: Toàn xã có 929 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 10 chi hội. Hội phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chị em phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế về chăn nuôi theo hướng gia trại, gắn với trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn, sản xuất hàng hóa; áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Vận động các hội viên có điều kiện kinh tế hỗ trợ giống, kỹ thuật giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình.

Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu hỗ trợ 4 triệu đồng mua cây giống cho 2 hội viên nghèo Chi hội bản Bó Sinh, xã Phiêng Khoài; phối hợp với Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai và Bắc Yên hỗ trợ 20 triệu đồng giúp 10 hộ hội viên nghèo của xã Phiêng Khoài, Chiềng Tương mua cây giống phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật trồng cây lê tai nung cho 30 lượt hội viên. Chỉ đạo các cơ sở hội Chiềng Đông, Chiềng On triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ bò giống, thực hiện luân chuyển bò giống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây 5 nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo...

Hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu đang duy trì 108 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” với trên 3.000 hội viên tham gia; xây dựng 23 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; trồng mới và chăm sóc 3 km đường hoa; ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Viêng Lán, Chiềng Sàng; duy trì mô hình thu gom rác thải tái chế tại xã Lóng Phiêng...

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội sẽ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hội viên bằng nhiều hình thức, trọng tâm là mở các lớp tập huấn, dạy nghề, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, tiếp tục cử cán bộ đến các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến cho chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng các kỹ thuật mới trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phụ nữ Mường Tè vươn lên phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Tè (Lai Châu) luôn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, đời sống của chị em ngày càng được cải thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bà Tống Thị Vịnh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Tè cho biết: "Để cải thiện, nâng cao đời sống cho chị em, nhất là hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, hội đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên trong lao động sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương. Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong sản xuất, hỗ trợ, hướng dẫn chị em cách ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiến bộ vào trồng trọt và chăn nuôi, thâm canh tăng vụ, cải thiện đời sống".

Hội viên phụ nữ khu phố 10 (thị trấn Mường Tè) chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa. 

Hội LHPN huyện có hơn 9.190 hội viên tham gia sinh hoạt tại 110 chi hội, trong đó, nguồn thu nhập của chị em phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt và chăn nuôi, còn nhiều khó khăn về vốn, kiến thức. Xuất phát từ nhu cầu đó, hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong và ngoài huyện. Đồng thời, vận động hội viên giúp nhau về con giống, ngày công lao động, vốn không tính lãi. Năm 2023, hội giúp đỡ được 920 ngày công lao động và 710 cây, con giống cho các hội viên nghèo.

Nhờ đó, hằng năm mỗi cơ sở hội giúp đỡ được từ 2-4 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, trong năm 2023 các cấp hội giúp đỡ hơn 50 gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 44%.

Các cơ sở hội còn tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư vào chăn nuôi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hội nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 100 tỷ đồng thông qua 41 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn vay và kiến thức được tập huấn, các hội viên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả, đặc biệt nhiều chị em đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu tại địa phương.

Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế như: mô hình chăn nuôi lợn của các hội viên Chang Phí Xó (xã Ka Lăng), Sừng Phò Nu (xã Thu Lũm) duy trì nuôi từ 5 - 7 con lợn nái, trung bình mỗi năm xuất bán 2 lứa lợn giống, với giá 150 nghìn đồng/kg và 2 lứa lợn thịt, trên 60 nghìn đồng/kg mang lại thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm; còn chị Chu Mì Nhung (xã Thu Lũm) có thu nhập trên 150 triệu đồng nhờ đầu tư kinh doanh dịch vụ...

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lò Thị Tộ (khu phố 10, thị trấn Mường Tè) - một trong những phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nhờ chăn nuôi gia đình chị xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đồ dùng cần thiết phục vụ nhu cầu hàng ngày. Theo chị Tộ, trước đây kinh tế gia đình chị chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ bởi vậy thu nhập bấp bênh. Nhờ được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn chị đầu tư phát triển kinh tế bài bản hơn. Chị Tộ chia sẻ: “Qua tìm hiểu sách báo và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều mô hình chăn nuôi, gia đình tôi vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô chuồng trại rộng rãi, thoáng mát, tăng đàn lợn từ 10 - 15 con lên trên 50 con. Đồng thời, chăn nuôi thêm 100 con ngan, gà, vịt. Hiện, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, hằng năm gia đình tôi thu về 300 triệu đồng từ chăn nuôi gia súc, gia cầm”. 

Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, hội viên phụ nữ huyện Mường Tè còn tích cực tham gia các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”... Đặc biệt, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, chị em đóng góp tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất cùng nhau làm đường bêtông giao thông nông thôn. Để bảo vệ môi trường, các chi hội dọn dẹp vệ sinh đường ngõ bản 1 buổi/tuần; phát động hội viên đào hố rác, phân loại rác xử lý đúng nơi quy định; tham gia trồng hoa và cây xanh... nhằm tạo cảnh quan sáng - sạch - đẹp. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc.

Phụ nữ huyện Mường Tè giúp đỡ ngày công lao động, vươn lên phát triển kinh tế.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LHPN huyện trong phong trào phát triển kinh tế, đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Từng bước củng cố tổ chức hội ngày một vững mạnh, tích cực tuyên truyền hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống.

Phụ nữ xã Tân Thành thi đua phát triển kinh tế

Với nghị lực, ý chí quyết tâm thoát nghèo, nhiều phụ nữ xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) đã mạnh dạn, tự tin đầu tư phát triển kinh tế với các mô hình hay và hiệu quả. Từ kết quả đạt được, không chỉ giúp chị em khẳng định vị trí của mình trong gia đình mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH trên địa bàn xã.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Thành có 780 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Với phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế”, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, tự tin, mạnh dạn đầu tư làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Hiện, xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế do chị em lên ý tưởng và thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu vào chăn nuôi lợn, trồng cam, trồng hoa, trồng chè,... cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm.

Chị Hoàng Thị Loan, thôn Tân Tấu là một trong những hội viên thành công từ mô hình trồng hoa, quất cảnh của xã. Nói về lý do lựa chọn phát triển kinh tế theo hướng đi này, chị Loan chia sẻ: Nhận thấy nhu cầu chơi hoa và quất vào dịp Tết của người dânkhá lớn, mình đã nung nấu ý tưởng trồng hoa và quất để vừa đáp ứng được nhu cầu của mọi người, vừa tận dụng hiệu quả diện tích đất vườn của gia đình. Mình quyết định vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất mà Hội LHPN xã triển khai để có vốn thực hiện. Lúc mới bắt tay vào làm cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng từ quyết tâm của bản thân, sự ủng hộ của gia đình, mình đã thành công và được khách hàng biết đến.

Chị Hoàng Thị Loan (đội nón) giới thiệu về mô hình trồng quất cảnh của gia đình.

Thu nhập từ trồng hoa, quất cảnh sau khi đã trừ đi các khoản chi phí đầu tư, chị Loan thu được trên 200 triệu đồng/năm. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hiện chị Loan đang chăm sóc 300 chum quất cảnh, 400 bầu hoa Thược dược và dự tính sẽ bắt đầu bán tại thành phố Hà Giang từ ngày 15.12 âm lịch. Ngoài trồng hoa, quất cảnh chị Loan còn đầu tư thêm vào chăn nuôi với mô hình nuôi lợn lai rừng sinh sản và thương phẩm.

Cũng tại thôn Tân Tấu, mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Trang đang nhận được chính quyền địa phương đánh giá cao từ cách thực hiện đến hiệu quả kinh tế. Bắt đầu nuôi lợn từ năm 2020, khi này đàn lợn của chị Trang chưa nhiều và thu nhập ở mức đủ chi phí sinh hoạt. Năm 2022, chị Trang bàn bạc cùng gia đình quyết định đầu tư và tăng số lượng đàn lợn. Hiện tại, tổng đàn lợn của chị là 130 con, thu nhập sau khi đã trừ các khoản chi phí đạt 240 triệu/năm.

Chị Trang tâm sự: Chăn nuôi cũng có nhiều rủi ro, nhưng hiệu quả kinh tế đem lại thiết thực nên trong quá trình xây dựng mô hình bản thân luôn nỗ lực tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống bệnh cho đàn vật nuôi. Từ kết quả đạt được như hiện nay, thời gian tới mình sẽ mở rộng mô hình thành trang trại lợn.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành, Nguyễn Thị Thao cho biết: Các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế đã phát huy được tính hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để tiếp tục thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, tự tin đầu tư, mạnh dạn phát triển kinh tế của các hội viên, thời gian tới Hội LHPN xã sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức đưa hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm cũng như hỗ trợ tiếp cận các nguồn vay vốn để mọi người thực hiện ý tưởng của mình.

 

Theo baosola.org.vn, baolaichau.vn, baohagiang.vn

V.N (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top