Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018 | 11:39

BAC A BANK giành Giải thưởng Sao Vàng đất Việt ngay lần đầu tham gia

BAC A BANK được vinh danh là 1 trong 200 doanh nghiệp trên cả nước được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018.

Sáng 23/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, BAC A BANK được vinh danh là 1 trong 200 doanh nghiệp trên cả nước được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018.

Đây là giải thưởng uy tín, chất lượng, xứng đáng là giải thưởng tiêu biểu quốc gia.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  cùng đông đảo các doanh nghiệp trong cả nước tham dự. 

Năm 2018 là năm đầu tiên BAC A BANK đăng ký tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018. Với những tiêu chí về quy mô, hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng cùng nhiều tiêu chí khác, BAC A BANK đã vượt lên gần 400 thương hiệu trên cả nước và lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp được vinh dự nhận giải thưởng.

untitled-1-copy.jpg
Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho BAC A BANK lên nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018.

 

Tham dự lễ trao thưởng ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK, đại diện cho Ngân hàng lên nhận giải thưởng đã chia sẻ: “Ngân hàng TMCP Bắc Á rất vinh dự nằm trong danh sách 200 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 trong năm đầu tiên đăng ký tham gia. Nhận được Giải thưởng này, Ngân hàng chúng tôi đã vượt qua 3 vòng đánh giá, bình chọn với nhiều tiêu chí đạt chuẩn và vượt chuẩn. Chúng tôi quyết tâm sẽ giữ vững và đạt những thành tích cao hơn nữa trong những năm năm tiếp theo. Tập thể Ngân hàng sẽ không ngừng phấn đấu đạt doanh thu cao hơn nữa, đưa chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện với những tiện ích tốt nhất tới khách hàng. Qua đó, nhà đầu tư, người lao động, khách hàng đến với Ngân hàng sẽ luôn tin tưởng, hài lòng về những sản phẩm dịch vụ và lợi ích mà chúng tôi mang lại.".

Sau 15 năm đồng hành cùng khát vọng Việt Nam, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được triển khai nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt, phát triển ổn định, bền vững, duy trì số lao động, quan tâm đến trách nhiệm với người lao động và xã hội. Trong vòng 2 tháng, gần 400 thương hiệu được lựa chọn, đề cử từ các tỉnh, thành trên cả nước đăng ký tham gia giải thưởng. Quy trình bình chọn được tiến hành theo ba vòng: Sơ tuyển, Thẩm định thực tế và Chung tuyển.

Căn cứ kết quả thẩm định thực tế, Hội đồng chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất Việt lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 với 200 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam. Các doanh nghiệp trong TOP 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2018 đã tạo ra trên 912.000 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách nhà  nước trên 72.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 417.000 lao động.

Năm nay, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt ghi nhận một số điểm đổi mới, đây là năm đầu tiên, Hội đồng bình chọn lựa chọn cách chấm điểm doanh nghiệp thông qua việc xây dựng các nhóm tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp. Cụ thể cho từng tiêu chí bao gồm: nhóm tiêu chí về quy mô, hiệu quả, trách nhiệm…và một số tiêu chí ưu tiên khác.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top