Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 20:52

Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều

Dự kiến, Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020, sẽ được tổ chức vào ngày 6/6, với 64 điểm cầu trực tuyến, trong đó điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang với khoảng 300 đại biểu.

1590048576510_image3.jpg

 

Nhằm đẩy mạnh xúc tiến vải thiều thị trường trong và ngoài nước, trước khó khăn tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid, UBND tỉnh Bắc Giang ban kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 có sự tham gia của đại diện các chợ đầu mối, các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối nổi tiếng như: Aeon, Central Group, Mega Market, Saigon Coop, Happro, Vinmart… Tham tán kinh tế thương mại, Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tại Việt Nam.

Hội nghị được kỳ vọng là cầu nối cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng thu mua vải thiều tươi và các sản phẩm, chế phẩm từ quả vải, hỗ trợ nhân dân trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Công Thương chủ trì Hội nghị, phối hợp với các ban, ngành chức năng, UBND các huyện và thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm nay.

Giá vải sớm dao động từ 25-35 nghìn đồng/kg

Huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bắt đầu thu hoạch vải sớm, trong khi đó, tại Lục Ngạn vải sớm cũng chín lác đác. Giá vải sớm những ngày này khá cao, tiêu thụ thuận lợi.

Cụ thể, tại xã Phúc Hòa (Tân Yên), giá vải dao động từ 25 - 35 nghìn đồng/kg, tăng hơn so với cùng thời điểm năm ngoái từ 5 - 15 nghìn đồng/kg (tùy từng loại vải). Hiện, mỗi ngày, địa phương tiêu thụ từ 250 - 300 tấn vải sớm, chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc.

Được biết, tổng diện tích vải sớm của Tân Yên đạt hơn 700ha, sản lượng hơn 12 nghìn tấn; còn diện tích vải sớm của Lục Ngạn là hơn 5 nghìn ha, sản lượng khoảng 20 nghìn tấn.

Hiện, thị trường, thời tiết đều rất thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top