Do thời tiết cực đoan, nắng mưa thất thường vào lúc cây trái ra hoa, nên nhiều vườn quả ở Bắc Giang bị tổn thất lớn.
Ông Nguyễn Văn Sơn, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), cho biết, trang trại của ông có 200 gốc bưởi Diễn; 25 cây trám đen; 30 cây hồng xiêm Thái Lan, quả ngọt thơm; nhãn lồng Hưng Yên 30 cây (1 tạ quả/cây); mít Thái 50 cây, sau 3 năm, đã đạt 20 kg trái/cây; dự kiến, sau 10 năm đạt 1 tạ quả/cây.
Bưởi Diễn hoa hỏng hết, không đậu qủa
Tuy nhiên, mùa quả trong vườn năm nay đang thất thu lớn, nguyên nhân do nhãn ra hoa vào lúc Bắc Giang có mưa nên đậu trái ít, chỉ được khoảng 50%.
Bưởi Diễn, mọi năm vào lúc này đã có quả bằng ngón chân cái, nhưng nay do hoa rụng nhiều, nên không có quả, chỉ được khoảng 30%.
Theo đó, do mưa nhiều nên trám đen cũng chịu cảnh như bưởi, cây thì có hoa, cây không ra hoa. Mọi năm bằng giờ này, quả đã bằng hạt thóc, nhưng nay, cây thì chưa có hoa, cây ra hoa thì bị rụng, chưa biết như thế nào. 3 ngày nay, ở đây mưa to, gần sáng ngày 18/3 có mưa nhỏ, mưa a xít, sương muối, khi mưa xong hoa héo ngay.
“Hồng xiêm, mít Thái, tạm thời có quả đã khá to, hy vọng không rụng quả nữa” – ông Sơn cho biết.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.