Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016 | 12:54

Cá chết trắng đìa sau một đêm, người dân lo lắng

Những ngày qua, tại làng bè xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), cá nuôi của hàng trăm hộ dân bỗng dưng nằm ngửa bụng trên mặt nước chết hàng loạt sau một đêm, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

>> Dân làng cá bè Đồng Nai: "Tết này trắng tay rồi"

Ông Nguyễn Hào, hộ gia đình nuôi cá ở xã Hiệp Hòa cho biết, gia đình ông nuôi 2 đìa cá với tổng diện tích gần 700m2, chủ yếu là cá chép, trắm, điêu hồng. Cá của gia đình ông chuẩn bị xuất bán, với giá như hiện nay từ 12.000 đồng/kg, trừ chi phí, lãi ròng trên 100 triệu đồng. Thế nhưng, vào ngày 3-1 vừa qua, chỉ sau một đêm, khi sáng dậy, ông ra đìa kiểm tra thì phát hiện cá chết hàng loạt, trắng đầy mặt nước. Ông Hào không những không thu lại được vốn mà còn phải đối mặt với số nợ ngân hàng cả trăm triệu đồng, vì phải đầu tư thức ăn, mua dàn máy sục.

Người dân vớt cá chết

Bên cạnh đìa ông Hòa, đìa cá của gia đình ông Huỳnh Tuấn Thanh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Thanh chia sẻ: Vào những ngày này năm ngoái,  thương lái khắp nơi điều xe đến thu mua cá ào ào, thậm chí họ còn tranh nhau mua dẫn tới cảnh hỗn loạn. Thế nhưng, năm nay thì ngược lại, cảnh mua bán quạnh hiu, thay vào đó là khuôn mặt rầu rĩ của các hộ nuôi cá, họ như ngồi trên đống lửa vì bỗng nhiên cá chết nổi trắng đìa. “Trước tình hình cá chết hàng loạt, các hộ dân đã báo với cơ quan chức năng lấy mẫu nước, đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Người dân nghi ngờ cá chết do nước bị ô nhiễm bởi chất thải. Chưa có năm nào nông dân nuôi cá phải hứng chịu đại nại như năm nay”, ông Hòa buồn rầu nói.

Theo ông Hòa, vì lo sợ cá chết hết nên ông đành phải xuất bán số lượng cá còn lại với giá chỉ bằng một nửa so với bình thường. Nếu không có hiện tượng cá chết trong mấy ngày qua, dự kiến đến Tết ông Hòa sẽ xuất bán, theo tính toán thu lãi trên dưới 150 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vài ngày, ông Hòa đã lỗ khoảng 70 triệu đồng.

Không chỉ đìa của ông Hòa, ông Thanh có cá chết, mà đìa hàng trăm hộ xung quanh cũng có hiện tượng tương tự, ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Các chết hàng loạt trên các đìa cá của người dân làng bè xã Hiệp Hòa

Theo nhiều người nuôi cá, chưa năm nào hiện tượng cá chết xảy ra nhiều và gây thiệt hại lớn cho bà con như năm nay. Tuy chưa có số liệu thống kê, nhưng phần lớn các hộ nuôi đều bị thiệt hại, hộ ít nhất cũng vài chục triệu đồng. Cá chết đủ kích cỡ. Không chỉ thiệt hại do cá chết, người nuôi cá ở làng bè xã Hiệp Hòa còn đang phải chịu thiệt về đầu ra. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thấy tình trạng cá chết nhiều, thương lái đã ép giá cá, bà con không bán sớm thì có nguy cơ mất trắng.

Tính đến thời điểm này, tình trạng cá nuôi bị chết tại làng bè xã Hiệp Hòa có dấu hiệu giảm dần, nhưng người dân địa phương nơi dây mong chính quyền sớm làm rõ nguyên nhân để có phương án phòng ngừa.

Được biết, gần 300 bè cá tại xã Hiệp Hòa trước đây là ở bên phường Thống Nhất và Tân Mai mới chuyển về đây vào năm 2014.

Minh Tuấn - Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top