Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 | 20:53

Cục Hậu cần QĐ 4: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 23-7, tại Bình Dương, Đảng ủy - Chỉ huy Cục Hậu cần Quân đoàn 4 tổ chức buổi gặp mặt 45 năm Ngày thành lập (20-7-1974/20-7-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là thủ trưởng Quân đoàn 4 và Cục Hậu cần qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Hậu cần.

1.jpg
Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Cục Hậu cần Quân đoàn 4 – ảnh Lê Cầu

 

Sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Cục Hậu cần. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và phục vụ và trưởng thành, Cục Hậu cần Quân đoàn 4 không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

3.jpg
Các đại biểu khách quý dự lễ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần – ảnh Lê Cầu

 

Khi mới thành lập tại khu căn cứ Suối Bà Chiêm, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Cục Hậu cần chỉ có 8 Phòng với quân số 75 người, nhưng luôn bảo đảm tốt công tác Hậu cần trong chiến đấu. Ngay sau ngày thành lập, Cục Hậu cần đã vượt qua nhiều khó khăn, tập trung tổ chức huấn luyện, củng cố xây dựng cơ quan vững mạnh; thực hành sản xuất, chăn nuôi tại chỗ nâng cao đời sống bộ đội; chủ động làm tốt công tác hiệp đồng, tiếp nhận vật chất, cung cấp và chăm lo sức khỏe bộ đội, thương bệnh binh…

4.jpg
Bác sĩ quân y của Bệnh viện 4, Cục Hậu cần, Quân đoàn 4 chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhân dân xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – ảnh Lê Cầu

 

Bảo đảm hậu cần tốt đã góp phần to lớn vào những chiến thắng quan trọng của Quân đoàn 4, đặc biệt là Chiến dịch Đường 14 – Phước Long; cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975; chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Năm 2019 và trong những năm gần đây, Cục Hậu cần Quân đoàn 4 tổ  chức chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi; tiết kiệm xăng dầu, tài chính; đổi mới kỹ thuật chế biến trong nuôi quân.

5.jpg
Mô hình chăn nuôi heo tập trung đạt hiệu quả cao ở Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 – ảnh Lê Cầu

 

6.jpg
Tăng gia cải thiện nâng cao đời sống bộ đội ở Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 – ảnh Lê Cầu

 

7.jpg
Các chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 thu hoạch cá – ảnh Lê Cầu

 

Cục Hậu cần và ngành Hậu cần các đơn vị tổ chức hiệu quả, khoa học khu tăng gia sản xuất, khu giết mổ tập trung. Cục Hậu cần và các đơn vị luôn bảo đảm cung cấp 100% nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho bộ đội với giá rẻ hơn so với thị trường từ 8%-10%; vận chuyển an toàn vật chất, con người, vũ khí trang bị; bảo đảm đủ chỉ tiêu về xăng dầu, điện nước, tài chính; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, quân số khỏe trung bình hàng năm luôn đạt trên 98,5%...Với những thành tích xuất sắc trong 45 năm qua, Cục Hậu cần Quân đoàn 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

 

2.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Hậu cần – ảnh Lê Cầu

 Tại buổi gặp mặt, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Hậu cần.

Thanh Huyền - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top