Bà con Tây Nguyên thường trồng mắc ca vào mùa mưa, vì vậy, nhiều nhà vườn ở đây,đang chăm sóc cây thực sinh để chuẩn bị ghép cành.
Anh Dương Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Gia Đắk Lắk, buôn Jong, xã EaTul, huyện Cư’Mgar (Đắk Lắk), cho biết, anh có 6,3ha vườn ươm cây giống mắc ca.
Đoàn khách Hiệp hội Mắc ca Việt Nam thăm vườn ươm giống của Dương Gia Đắk Lắk
Hiện, đang ươm 4,3 ha cây giống thực sinh 8 tháng tuổi, khoảng tháng 10 – 12 sẽ ghép cành được. Diện tích còn lại, sẽ phủ kín vào tháng 8/2020.
Theo đó, hạt giống mắc ca được mua ở những vườn quả chuẩn tại Đắk Lắk, có đường kính 22 – 25cm, sau khi hái 3 ngày phải gieo ngay, để đảm bảo chất lượng cây giống.
Anh Dương Minh Tâm đang kiểm tra vườn cây giống mắc ca
“Dự kiến, chồi ghép sẽ mua tại vườn cây đầu dòng của Công ty TNHH Một thành viên Him Lam mắc ca, ở Đơn Dương, Lâm Đồng, khoảng 7.000 đồng/chồi.
Các giống mắc ca sắp tới sẽ ghép là: QN, A38, 800, 741, 246, 816... đây là những giống hạt to, tỷ lệ nhân cao, thích hợp với thổ nhưỡng khu vực Tây Nguyên” – anh Tâm cho biết.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.