Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020 | 13:28

Đẩy mạnh liên kết, phát huy thế mạnh nuôi cá tra vùng ĐBSCL

Cần đẩy mạnh kiểm soát đầu vào, nhất là con giống, các địa phương cần quản lý tốt quy hoạch vùng nuôi, tránh tình trạng cung vượt cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có buổi làm việc với các địa phương, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu cá tra của vùng ĐBSCL thời gian qua.

Tổng cục Thủy sản cho biết, diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL đạt 6.600 ha, tăng hơn 22% so với năm 2018. Sản lượng đạt 1,42 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, giảm hơn 11%. Dự báo năm 2020 cũng là năm thách thức lớn đối với ngành hàng cá tra vì một số thị trường chính đang giảm nhập mặt hàng này.

 

day manh lien ket, phat huy the manh nuoi ca tra vung dbscl hinh 1
100% cơ sở nuôi được kiểm soát về an toàn thực phẩm.

 

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục Trưởng, Tổng cục Thủy sản cho biết, hiện nay chương trình giống cá tra đảm bảo cho nhu cầu nuôi trong khu vực ĐBSCL, đối với các doanh nghiệp đã chủ động vùng nuôi, liên kết với các hợp tác xã, người dân để đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. 100 % cơ sở nuôi được kiểm soát về an toàn thực phẩm; hơn 70% đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Naturland…

Trong năm nay, Tổng cục Thủy sản sẽ hoàn thành việc thay thế 60.000 cá tra bố mẹ,  đồng thời phối hợp với các địa phương trong thúc đẩy liên kết sản xuất, trong đó có mô hình nuôi cá tra 3 cấp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu, cần phải đẩy mạnh kiểm soát đầu vào, nhất là con giống, các địa phương cần quản lý tốt quy hoạch vùng nuôi để tránh tình trạng cung vượt cầu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, Mỹ đã khẳng định quy trình sản xuất cá tra của Việt Nam tương đương của họ và như vậy tất cả quá trình sản xuất ở mức trình độ cao.

Thời gian tới, Tổng cục Thủy sản phải tăng cường xúc tiến thương mại sang các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… để bù đắp phần thiếu hụt của một số thị trường đang tạm ngưng nhập hàng.

“Đây cũng là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại một bước sản xuất cao hơn, thứ hai nữa khi họ công nhận tương đương sản xuất cá tra của Việt Nam rồi thì sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và có nhiều doanh nghiệp sẽ được hưởng thuế suất về 0%. Đây chính là động lực để thúc đẩy sản xuất cá tra của Việt Nam phát triển với một tiềm năng lớn”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói./.

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top