Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 | 13:39

Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh với khát vọng xây dựng quê hương

Mỗi người chọn cho mình một lĩnh vực, một phương pháp khác nhau nhưng họ có một điểm chung, đó là niềm đam mê và khát khao khởi nghiệp, những doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã và đang từng bước khẳng định mình.

Không chỉ làm giàu chính đáng cho bản thân, họ còn đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của quê hương.

 

tr13d.jpg
Doanh nhân Nguyễn Tiến Trình.

 

“Đánh thức” du lịch sinh thái

“Khởi nghiệp tại quê nhà là niềm vinh dự và tự hào dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng cũng vì tình yêu quê hương, sự đam mê ngành du lịch đã như một chất xúc tác cực mạnh làm cho tôi “dấn thân” vào lĩnh vực này. Với hai bàn tay trắng, bao khó khăn rập rình, sự phản đối đến mức “không nhân nhượng” của người thân, bạn bè vẫn không làm tôi nhụt chí. Chúng tôi đã mò mẫn, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cả từ những người thất bại và đã có được một quyết định mang tính sống còn, đó là thay đổi chiến lược sản phẩm du lịch; và đến nay, chúng tôi đã đúng”, doanh nhân Nguyễn Tiến Trình, Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen được biết đến là người “khai phá’ thị trường du lịch chuyên nghiệp ở Hà Tĩnh bộc bạch.

Lần đầu tiên, người dân Hà Tĩnh được biết đến hình thức du lịch trải nghiệm bằng các tour du lịch sinh thái đến các vùng miền trong tỉnh. Đồng Nôi - Kẻ Gỗ - Thiên Cầm; TP Hà Tĩnh - Nghi Xuân; TP Hà Tĩnh - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng - đồi chè Tây Sơn; TP Hà Tĩnh - vùng trà sơn Can Lộc… là những tour được công ty thử nghiệm và bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan.

Theo anh Trình, Hà Tĩnh có tiềm năng về du lịch biển, du lịch sinh thái, tâm linh nhưng trước đây gần như chưa có một công ty, một đơn vị nào đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Hầu hết người dân Hà Tĩnh đi du lịch mới dừng ở mức tự phát, nhu cầu chưa cao hoặc nếu có đi tour thì cũng tham gia những tour giá rẻ, chất lượng kém. Với một thị trường tiềm năng nhưng còn “ngủ quên” như Hà Tĩnh, việc “đánh thức” du lịch sinh thái không hề đơn giản. Và điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy làm du lịch manh mún của các nhà đầu tư và thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Anh Trình cho biết: “Dù được áp dụng chưa lâu nhưng có những tour chúng tôi đón 1.000 lượt khách/ngày. Điều đó cho thấy, người dân thực sự hứng thú với hình thức du lịch sinh thái - nơi họ được hòa mình vào thiên nhiên, được trải nghiệm những giá trị văn hóa, thưởng thức đặc sản của địa phương”.

Từ lúc phải đích thân đi bán từng chiếc vé máy bay thì bây giờ Công ty CP Lữ hành Thành Sen đã trở thành đại lý bán vé của nhiều hãng máy bay. Doanh thu của công ty không ngừng tăng trưởng, từ vài nhân viên ban đầu, đến nay công ty có đội ngũ nhân viên lên tới hơn 20 người với mức thu nhập ổn định. Thương hiệu và uy tín của công ty ngày càng được khẳng định.

Xây dựng chuỗi liên kết khép kín 

Bôn ba khắp mọi miền Tổ quốc, khi niềm đam mê đã chín, cùng với nắm bắt tiềm năng, cơ hội mới, doanh nhân trẻ Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KC Hà Tĩnh chuyên chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và cung ứng các dịch vụ sau thu hoạch quyết định trở về lập nghiệp ở quê hương.

 

tr13da.jpg
Doanh nhân Nguyễn Khánh Tùng (thứ 2 bên trái).

 

Theo anh Tùng, làm nông nghiệp tại Hà Tĩnh thực sự khó khăn và có tính đặc thù cao, bão lũ thường xuyên, mùa hè thì nóng như chảo lửa, nên chỉ canh tác được một vụ/năm trong khi các tỉnh miền Tây là 3,5 vụ/năm, mới thấy được hết cái khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng với sự quyết tâm, không nhụt chí cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ khởi nghiệp, bước đầu doanh nghiệp đã thu được kết quả khả quan: kinh doanh vật tư nông nghiệp có doanh số lớn, tổ chức sản xuất nông nghiệp liên kết theo hình thức khép kín từ cung ứng giống đến bao tiêu sản phẩm và chế biến gạo. Hiện tại, công ty đang đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gạo và bún miến khô, với công suất thiết kế 20.000 tấn sản phẩm/năm, phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Với những thành tích trên, niềm vui đã đến với hai doanh nhân trẻ, họ đã vinh dự đón nhận Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018 do Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top