Tính đến 9 giờ ngày 24/4, mưa to kèm theo gió lốc đã làm 2 người tại tỉnh Hà Giang thương vong, 2.039 ngôi nhà và hàng nghìn hecta cây màu bị thiệt hại.
Lực lượng chức năng huyện Hoàng Su Phì có mặt tại vị trí tìm thấy nạn nhân bị thiệt mạng tại thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân (Ảnh: Hoàng Tính).
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, cùng với các hình thái thời tiết giao mùa, từ rạng sáng 22/4/2020, trên toàn địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân, hoa màu và công trình phúc lợi tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê. Riêng, Hoàng Su Phì và Xín Mần có mưa đá, lốc xoáy.
Theo Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang, mưa to kèm theo gió lốc đã làm 1 người thiệt mạng, nạn nhân là Bà Thèn Thị Rích, 49 tuổi, trú taị Đội 1, thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì). Nguyên nhân chết là do bị cây đổ vào người khi đi làm nương về.
Một người khác tại huyện Bắc Mê bị thương. Nạn nhân là ông Phàn Văn Đức 50 tuổi, trú tại thôn Nà ngòong xã Minh Sơn, nguyên nhân sét đánh bị thương nhẹ.
Toàn tỉnh có 2.039 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, 11 nhà bị sập, gư hỏng hoàn toàn; 451 nhà bị hỏng mái hoàn toàn; 342 nhà bị hỏng mái thiệt hại từ 70-90%....
Mưa to kèm theo gió lốc đã thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Theo thống kê có 96,14 ha lúa, 328,17 ha hoa màu, 1.043,38 ha ngô bị thiệt hại, trong đó, riêng huyện Xín Mần có tới 957,8ha ngô bị thiệt hại. 2.067 con trâu, lợn, gia cầm bị chết.
Hai trường mầm non tại huyện Hoàng Su Phì bị tốc mái từ 30 - 70%; 02 trường học, điểm trườngtại huyện Bắc Mê bị tốc mái 10%-30%... Uớc tổng giá trị thiệt hại khoảng 7tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra mưa, lốc, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã chỉ đạo các xã có thiệt hại huy động lực lượng 4 tại chỗ khắc phục nhà cửa của nhân dân bị thiệt hại, khôi phục sản xuất. Tiếp tục thống kê thiệt hại về nhà ở, hoa màu... để tổng hợp báo cáo.
Để công tác PCTT và TKCN trong thời gian tới đạt hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường thị trấn tăng cường các giải pháp để người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt và khôi phục sản xuất; Tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới...
Đối với khu vực nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần tiếp tục theo dõi thường xuyên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng.
Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo đúng Quy chế trực ban của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời.
Về hướng khắc phục đối với ngành nông nghiệp, ông Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang, cho biết, trước mắt đối với cây lúa những diện tích không có khả năng phục hồi sẽ giải phóng, xử lí đất chuẩn bị gieo cấy lại. Những diện tích phục hồi Chi cục sẽ hướng dẫn người dân chăm sóc, bón phân giúp cây nhanh phục hồi.
Đối với cây ngô, những diện tích giai đoạn trỗ cờ đã hỏng nên tiến hành nhổ bỏ để trồng lại, những diện tích còn lại tiến hành vun xới, bón phân để giúp cây nhanh phục hồi.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.