Sau khi đàn lợn mua giống ngoại tỉnh của trang trại anh Hồ Phúc Tiến, thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện (Can Lộc) bị “dính” dịch tả lợn châu Phi, ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã khuyến cáo người dân tạm dừng việc mua bán lợn ngoại tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết: Sau khi đi kiểm tra thực tế ổ dịch đã có buổi làm việc với hộ dân, UBND xã Thuần Thiện và huyện Can Lộc hướng dẫn việc tiêu độc khử trùng, khống chế dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện báo cáo ngay sự việc để tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời, làm rõ nguyên nhân.
Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang diễn biến phức tạp trên cả nước, giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, lựa chọn lợn giống trong vùng an toàn dịch là phương án tối ưu để ngăn dịch bệnh lây lan. Việc anh Tiến tái đàn nhưng ra tận trại lợn Thái Hồng, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam) để mua giống là điều bất cập.
Khi vận chuyển đường dài, đi qua các tỉnh đang bị ASF, nguy cơ phát tán dịch bệnh rất cao. Trong khi đó thời gian qua, các cơ sở chăn nuôi lợn nái an toàn trên địa Hà Tĩnh đã rất vất vả để duy trì, bảo vệ đàn nái nhưng vì chênh lệch giá giống do một số tỉnh vùng dịch phía Bắc bán chạy lợn nên lợn giống của doanh nghiệp, trang trại trong tỉnh ế ẩm.
Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh thông tin, tính đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát sinh 24 ổ dịch ASF tại 24 xã thuộc 7 huyện, TP, gồm: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc và TP Hà Tĩnh. Trong đó, có 10/24 xã dịch đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn ốm, chết. Tổng số lợn đã tiêu hủy là 1.077 con; trọng lượng 51 tấn. Hiện cơ quan chuyên môn huyện Can Lộc đang phối hợp Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân phát dịch tại hộ ông Tiến. Ông Hùng cũng khuyến cáo hiện dịch bệnh ASF đang diễn biến phức tạp người dân nên tạm ngừng việc buôn bán,vận chuyển gia súc ngoại tỉnh, tin tưởng lựa chọn lợn giống trên địa bàn.
Tuy nhiên, trước sự việc này UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cần chỉ đạo ngành chuyên môn, công an điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh buôn bán gia súc ngoại tỉnh vào địa bàn.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.