Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 9:37

Hải Dương xuất lô vải đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia

Tỉnh Hải Dương đã xuất khẩu lô vải đầu tiên trong năm 2020, đạt chuẩn quốc tế sang thị trường các nước: Singapore, Mỹ, Australia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương và huyện Thanh Hà vừa phối hợp tổ chức xuất khẩu lô vải đầu tiên trong năm 2020, đạt chuẩn quốc tế sang thị trường các nước Singapore, Mỹ, Australia.

Tỉnh Hải Dương có 9.700 ha vải, tập trung tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Hiện, sản lượng vải ước tính 45.000 tấn, riêng vải sớm đạt khoảng 20.000 tấn, vải thiều chính vụ  khoảng 25.000 tấn. Trong đó, khoảng 1.500 tấn trên diện tích 220 ha được trồng theo tiêu chuẩn Global GAP phục vụ xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Sigapore...

hai duong xuat lo vai dau tien di singapore, my, australia  hinh 1

Vải Thanh Hà (Hải Dương) năm nay được mùa, được giá.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cho biết, những tấn vải đầu tiên xuất đi thị trường các nước như: Mỹ, Singapore, Australia là tín hiệu vui cho đầu ra sản phẩm của người trồng vải.

“Hiện nay, Australia đã cho phép chúng ta tiếp tục xử lý bằng chiếu xạ tại Hà Nội. Còn các thị trường Mỹ khác thì vẫn theo điều kiện đã chuẩn bị từ những năm trước. Năm nay, với sự chuẩn bị rất tốt của các địa phương cũng như phối hợp với các cơ quan của bộ thì không những chất lượng quả vải, mẫu mã đạt chuẩn mà dư lượng của các vùng này cũng đều đạt tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản cũng như một số thị trường khác”, ông Hoàng Trung nói.

Bên cạnh xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp cũng đã đăng ký bao tiêu vải khoảng 4.000 tấn tiêu thụ trong nước và các thị trường khác.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương kiến nghị với các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Hải Dương và tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa, thông quan xuất khẩu đi Trung Quốc, Nhật Bản. Các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành hỗ trợ việc giám sát dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật đối với vùng vải xuất khẩu, quảng bá vải Thanh Hà, phấn đấu xuất khẩu tăng 30-50% so với năm trước để nâng cao giá trị cho quả vải./.

 
Linh Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top