Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020 | 20:12

Hàng chục tỷ USD được đầu tư vào Thanh Hóa

Chiều 12/6, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn, đồng hành chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.

anh-xứng.jpg

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa 2020

 

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là một hoạt động lớn, thường niên của tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Thanh Hóa.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, nhưng Thanh Hóa cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 của tỉnh đạt 17,15% cao nhất từ trước đến nay và là một trong tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước.

 

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; giới thiệu, cung cấp thông tin về các lĩnh vực, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh; đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

đại-biểu.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 

Cũng theo ông Xứng, có được kết quả tăng trưởng kinh tế như vậy là do môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện mạnh mẽ, lãnh đạo tỉnh và cơ quan chức năng luôn chủ động gặp gỡ các nhà đầu tư có tiềm năng để giới thiệu vào đầu tư vào tỉnh nhà.

Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh luôn thực hiện “2 đồng hành” và “3 cam kết”, đó là: Đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, khi nhà đầu tư lựa chọn được địa điểm và tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kể cả những thủ tục thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương”. Khi nhà đầu tư đã quyết định đầu tư, tỉnh chủ động thực hiện, “Ba cam kết”, đó là: Cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của nhà đầu tư; Cam kết đầu tư hạ tầng đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc đến chân hàng rào dự án; Cam kết đồng hành với nhà đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành thương mại của dự án”.

Bên cạnh đó Thanh Hóa đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nguồn nhân lực dồi dào, với trên 2,4 triệu lao động, chất lượng tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Đặc biệt, hệ thống giao thông đồng bộ và thuận lợi, bao gồm: cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; có cảng hàng không Thọ Xuân, được quy hoạch là sân bay quốc tế; có cảng nước sâu Nghi Sơn tàu 100.000 tấn có thể ra vào; đã có tuyến vận tải container quốc tế qua cảng Nghi Sơn, mở ra cơ hội, triển vọng trong việc hội nhập, giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế. Cảng hàng không Thọ Xuân, cảng nước sâu Nghi Sơn và các cửa khẩu quốc tế nối với nước bạn Lào là điều kiện thuận lợi giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đại diện chủ đầu tư, ông Chu Lê Tâm, PTGĐ tập đoàn TNG Holdings Việt Nam cho biết: Lợi thế tiềm năng phát triển của Thanh Hóa là rất lớn, cùng với sự chuẩn bị làn song đầu tư nước ngoài dịch chuyển sang Việt Nam sau đại dịch Covid-19 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa chạy qua khu vực dự án, do vậy tập đoàn đã quyết định đầu tư 2 dự án vào Thanh Hóa, Dự án khai thác hạ tầng mở rông khu A – Khu CN Bỉm Sơn với diện tích 750ha, vốn đầu tư khoảng 6.000 tỉ đồng, dự án sân Golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng TNG Hà Long Golf & Resort, khu Nông nghiệp Công nghệ cao TNGreen tại Hà Long, huyện Hà Trung vói diện tích khoảng 420ha, với mức đầu tư hơn 5.000 nghìn tỉ đồng.

 

ptt.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện tốt một số công việc trọng tâm: Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch và Đề án xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị, có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn, đảm bảo chất lượng, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

 

doanh-nghiệp.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng và có chính sách mới, đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; triển khai Nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, Thanh Hóa cần tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

 

flc.jpg
Lãnh đạo Trung ương và địa phương chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân, cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư; đồng thời, quan tâm, có chiến lược kinh doanh lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa; đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; trách nhiệm với xã hội và cộng động, bảo đảm phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh; trường hợp cần thiết, thông qua tỉnh Thanh Hóa có đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh.

 

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top