Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 19:46

Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên: Nhiều hoạt động ấm áp nghĩa tình

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh Thái Nguyên luôn tích cực giúp đỡ hội viên, người dân nghèo vươn lên ổn định cuộc sống; phối kết hợp các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới.

01.jpg
Hội viên Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, giúp nhau phát triển kinh tế

 

Nhiều hoạt động ấm áp được phát động

 Ông Hoàng Văn Trình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Những năm qua, Hội đã và đang phối kết hợp các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2020, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chương trình, nghiêm túc triển khai tới các cấp hội cơ sở; trong đó đặc biệt quan tâm tới vấn đề hỗ trợ các gia đình nghèo, các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo để vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Tỉnh Hội đã yêu cầu các cấp huyện, thành, thị hội phát huy nội lực cơ sở xâydựng từ 01 đến 02 công trình có ý nghĩa để chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tình Thái Nguyên và các cấp hội cơ sở.

02.JPG
Khởi công xây dưng nhà tình nghĩa cho hội viên ở huyện Phú Lương

 

Ngoài ra, chúng tôi còn chỉ đạo Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Huyện hội Phú Lương tập trung xóa 03 nhà dột nát cho hội viên và người dân trên địa bàn huyện,  mỗi công trình có số tiền từ 28 – 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động khác do Trung ương, tỉnh, các ban ngành phát động: Ngay đầu năm 2020, trong hoạt động Tết vì người, Tỉnh hội đã phát động tới các đầu mối chính, quyên góp được trên 30 triệu đồng, tặng 70 suất quà cho bà con nghèo đón tết ở huyện Định Hóa. Trong phong trào chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19, Tỉnh hội đã phát động tới các hội viên, tới các doanh nhân Cựu chiến binh được tổng trị giá gần 2 tỷ đồng (tiền và khẩu trang); riêng mỗi cán bộ ở Văn phòng Tỉnh hội ủng hộ một ngày lương, có người đã ủng hộ tới vài triệu đồng.

 

Phát huy vai trò lực lượng doanh nhân cựu chiến binh

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên (thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên) được thành lập từ năm 2016; ban đầu chỉ có 64 hội viên, tới nay đã có trên 200 hội viện; toàn tỉnh chỉ còn huyện Phú Lương và huyện Định Hóa chưa thành lập được chi hội Doanh nhân Cựu chiến binh.

Đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng trên 15 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá trên 500 triệu đồng. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc thực hiện sự vận động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh còn vận động hội viên tích cực hưởng ứng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”. Tết Nguyên đán năm 2020, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã trao tặng 500 suất quà trị giá trên 200 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công vào dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 ...

03.JPG

Trao tiền cho hội viên cựu chiến binhnghèo xây nhà.

 

Ông Phan Duy Chinh (xã Ôn Lương, huyện Phú Lương) là hội viên bị ảnh hưởng chất độc da cam và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã được Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 40 triệu đồng. Ông Chinh chia sẻ: Trước kia, mỗi lần mưa gió bão, nhà tôi chỗ nào cũng bị dột, không có chỗ ngủ; gia đình nghèo không có điều kiện sửa nhà; được các doanh nhân cựu chiến binh giúp đỡ, nay gia đình đã có nhà khang trang hơn, tôi rất biết ơn.

Với sự tinh thần tương thân, tương ái thắm tình đồng đội, hy vọng, thời gian tới, những hội viên cựu chiến binh nghèo và nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Nguyên sẽ được đồng đội và các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh giúp đỡ, an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top