Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016 | 11:12

Hơn 150 nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng đầu tư tại Việt Nam

Ngày 13-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn quản lý quỹ tài sản và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam VinaCapital tổ chức hội nghị thường niên các nhà đầu tư năm 2016. Tại hội nghị lần này, các nhà đầu tư đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam.

Đây là thứ 11 VinaCpaital tổ chức hội nghị thường niên các nhà đầu tư kể từ năm 2004, với việc thông tin cho các nhà đầu tư nắm rõ hơn về kinh tế vĩ mô, các thị trường vốn, doanh nghiệp tư nhân, đầu tư mạo hiểm và các chiến lược giúp giới đầu tư quốc tế tham gia vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.  

Theo ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital, trọng tâm của hội nghị lần này là thông báo mới nhất về chương trình cổ phần hóa cũng như các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu gọi vốn từ thị trường đại chúng và các thương vụ đầu tư riêng. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ tham gia phiên thảo luận bàn tròn về cơ hội đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam cũng như gặp gỡ trực tiếp và trao đổi triển vọng đầu tư với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như: Vinamilk, Vietjet, Novaland, Gỗ Trường Thành, CTCP Đất Việt, CTCP Siam Brothers Việt Nam, Contecons… Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành của tập đoàn sẽ cập nhật hiệu quả đầu tư khả quan mà các quỹ VinaCapital đã đạt được trong 12 tháng qua cùng với chiến lược cho một năm sắp tới.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Ông Don Lam cho rằng, Chính phủ Việt Nam nỗ lực thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các công ty đầu ngành, bao gồm thương vụ bán một phần vốn của Vinamilk mà VinaCpaital Corporate Finanace Việt Nam đang tham gia liên danh tư vấn, đang tạo thêm nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. “Cùng với nền kinh tế vĩ mô vững chắc và hàng loạt các cải cách diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thị trường Việt Nam đã sẵn sàng mở rộng về quy mô và VinaCapital vui mừng chào đón các nhà đầu tư đến Việt Nam để trải nghiệm trực tiếp những bước phát triển tại Việt Nam”, ông Don Lam chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến thị trường châu Á, khu vực Đông Nam Á, nhất là Việt Nam. Trong đó, rất nhiều nhà đầu tư châu Á cũng đầu tư vào Việt Nam. “Việt Nam hiện là một trong những thị trường có nhiều lực hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, một trong những yếu tố nhà đầu tư quan tâm đó chính là diễn biến của tiền Việt Nam đồng. Trong thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cao hơn xuất khẩu, vì thế tỷ giá tương đối ổn định. Tuy nhiên, lãi suất tiền Việt Nam đồng vẫn là vấn đề được quan tâm. Một khi tiền Việt Nam đồng ổn định lãi suất có thể xem xét giảm thêm”, ông Andy Ho chia sẻ.

Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital chia sẻ với các nhà đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, GDP của thành phố tăng 7,76% (so với mức 5,93% của cả nước); khu vực dịch vụ tăng 7,78%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,77%, khu vực nông nghiệp tăng 5,65%. Tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm hơn 1,1 tỉ USD; thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có giá trị vốn hóa hơn 1 triệu 400 ngàn tỉ đồng (tương đương 63 tỉ USD). Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng ở đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề đang không ngừng năng động, sáng tạo để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phục vụ thị trường nội địa, nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh để làm chủ thêm nhiều phân khúc mới trên thị trường. Không ít doanh nghiệp xuất sắc, một số đại diện trong số đó cũng tham dự hội nghị lần này, đang đặt mục tiêu tiến ra khu vực và quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.

“TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, là đầu mối giao thương quốc tế, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong nước đặt trụ sở chính và các tập đoàn quốc tế chọn làm điểm đến đầu tiên tại Việt Nam. Đó là niềm vinh dự, đồng thời là tầm nhìn của lãnh đạo thành phố để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp giúp môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư, giữ vững vị thế của TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu quá trình hội nhập quốc tế của đất nước”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, sự phát triển của thành phố và đất nước Việt Nam thời gian qua đã có những đóng góp tích cực của các nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước, trong đó có VinaCapital. Thành phố đánh giá cao năng lực, tâm huyết và sự cam kết lâu dài mà VinaCapital dành cho các doanh nghiệp, luôn nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở đa dạng lĩnh vực, mang lại lợi ích không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho các công ty được hỗ trợ về dòng vốn và hệ thống quản trị chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

“Hội nghị lần này là dịp để các nhà đầu tư quốc tế chứng kiến những thành quả mà Việt Nam đã đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư với đầu tàu là TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, cũng là cơ hội để các nhà đầu tư cùng trao đổi, nhìn nhận nhiều cơ hội đầu tư mới vào cộng đồng doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại đất nước Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng, cùng tìm kiếp các giải pháp tối ưu để vượt qua thách thức, đón đầu tiềm năng và nắm bắt cơ hội đầu tư tốt nhất”, ông Huỳnh Cách Mạng chia sẻ.

Các nhà đầu tư trao đổi tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cam kết sẽ thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về cải cách kinh tế, hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư; hoàn tất các dự án trọng điểm về cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng diện mạo đô thị hiện đại/văn minh; cải thiện các dịch vụ công dành cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng đầu tư giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ mới và các công ty khởi nghiệp… “Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó thu hút thêm nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng hành lâu dài cùng thành phố và đất nước Việt Nam”, ông Mạng cho hay.

Quang Minh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top