Sáng 18/8, Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh. Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari bày tỏ mong muốn sớm xuất khẩu được táo, kiwi sang Việt Nam.
Đề cập sâu hơn, Đại sứ Ali Akbar Nazari nói tại hội nghị này có thể bàn về các vấn đề chưa được triển khai mạnh như ngân hàng hay thủy sản. Ngoài ra, đại diện quốc gia Hồi giáo này cũng cho biết rất mong muốn được cấp giấy phép để xuất khẩu một số mặt hàng hoa quả tươi vào Việt Nam.
"Phía Iran đã chuẩn bị và sẵn sàng trả lời các câu hỏi để có được giấy phép cho một số hoa quả như táo, kiwi, nho, chà là, trong đó ưu tiên cho táo và kiwi để xuất khẩu sang Việt Nam", ông Ali Akbar Nazari nói.
Đại sứ cũng khẳng định những mặt hàng này hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam bằng chất lượng và khả năng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
Đại diện cho Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định, hai nước có rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, cần thúc đẩy thêm thương mại nông sản do các sản phẩm không cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau.
Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cũng kỳ vọng hàng hóa Việt Nam sang Iran có thể tiếp cận với các thị trường khác ở khu vực lân cận.
Liên quan kỳ họp thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp trong quý IV và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho phía Đại sứ quán Iran.
Về kiểm dịch động vật, thực vật, Thứ trưởng cho rằng cần thúc đẩy quá trình thực hiện để có thể ký kết vào kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 10 sắp tới.
"Đây là biện pháp để tạo hành lang thông thoáng, góp phần phát triển thương mại nông sản 2 chiều", ông Lê Quốc Doanh khẳng định.
Riêng táo và kiwi, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam rất ủng hộ và chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đảm bảo đúng các quy định hiện hành để sớm mở cửa, giúp người dân có thể có thêm nhiều lựa chọn khi mua hàng.
"Tôi tin rằng, với khí hậu đặc thù của Iran thì những hoa quả này sẽ rất ngon", ông Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.