Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 | 13:34

Khau Tinh đẩy mạnh trồng rau trái vụ

Nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng, khí hậu quanh năm mát mẻ, những năm qua, xã Khau Tinh (Na Hang - Tuyên Quang) đẩy mạnh phát triển trồng rau vụ đông trái vụ theo hướng hàng hóa, bước đầu mang lại hiệu quả.

1.JPG
Người dân xã Khau Tinh trồng rau vụ đông trái vụ theo quy trình VietGAP mang lại hiệu quả hơn rất nhiều lần so với trồng các loại cây trồng khác.

 

Chuyển đổi cây trồng

Tận dụng lợi thế địa phương, gia đình chị Hoàng Thị Thu Trang, thôn Khau Tinh mạnh dạn chuyển 1.500m2  trồng lúa sang trồng bắp cải trái vụ.

Trong quá trình chuyển đổi, chị Trang được tham gia các lớp tập huấn trồng rau theo quy trình VietGAP. Qua tập huấn và thực tế, chị thấy trồng rau bắp cải trái vụ phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, cây phát triển tốt, cuốn bắp nhanh, bắp có trọng lượng nặng hơn. Tính trên 1 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2), bắp cải trồng trái vụ hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Theo chị Trang, để trồng bắp cải trái vụ đạt tiêu chuẩn VietGAP, gia đình chị đều đặn bắt sâu cho rau 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều tối. Ngoài ra, chị còn sử dụng ớt và tỏi giã nhuyễn để phun cho rau. Trồng theo quy trình này mất thời gian hơn so với trồng rau bình thường nhưng về chất lượng, rau đảm bảo an toàn, sạch, được người tiêu dùng tìm mua.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khau Tinh, cho biết, trước nhu cầu của người tiêu dùng về sử dụng nông sản sạch, an toàn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã chỉ đạo nông dân phát triển các loại cây rau theo hướng sản xuất an toàn, hàng hóa.

Toàn xã có 230ha đất màu, trong đó có trên 18ha trồng rau đậu các loại, đặc biệt, có 2,5ha rau vụ đông trồng trái vụ theo quy trình VietGAP như: bắp cải, su su, su hào… Kết quả cho thấy, cây rau vụ đông trồng trái vụ phát triển khá tốt. Đặc biệt, rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP có sức tiêu thụ mạnh, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhân rộng mô hình

Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, xã Khau Tinh đã triển khai nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề trồng và chăm sóc rau trái vụ theo hướng an toàn, canh tác tự nhiên.

Chị Hoàng Thị Thu Trang cho biết, ở miền Bắc rất ít địa phương trồng được bắp cải vào mùa hè nên sản lượng có hạn, kéo theo đó giá bán ra thị trường tương đối cao, từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg. Qua đây cho thấy, hiệu quả từ trồng rau vụ đông trái vụ cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác.

Theo ông Bàn Văn Ta, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Khau Tinh, do là cây ngắn ngày, trồng được nhiều vụ trong năm, trong khi chi phí đầu tư thấp, giá bán tương đối ổn định nên hiệu quả của việc trồng rau theo quy trình VietGAP mang lại khá cao, gấp 3-4 lần so với trồng các loại cây trồng khác. HTX đang liên kết với 11 hộ thành viên trồng rau trái vụ an toàn theo quy trình VietGAP cung ứng ra thị trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Thanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang, cho biết, từ tháng 3/2019 đến nay, Khau Tinh đã trồng được 4 đợt rau vụ đông trái vụ theo quy trình VietGAP với diện tích 2,5ha.

Trung tâm đã mở lớp tập huấn về kỹ thuật, hỗ trợ 100% giống và phân bón cho người dân. Kết quả, so với trồng lúa, hiệu quả cao gấp nhiều lần. Ví dụ, trồng 1ha bắp cải được 23.000 cây, trừ 20% hao hụt, còn 17.000 cây, mỗi cây nặng 1kg, bán với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg. Trung bình, 1ha cho thu   gần 200 triệu đồng.

Những năm tới, huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình trồng rau trái vụ VietGAP. Cùng với đó, tiến hành làm tem truy xuất nguồn gốc; vận động người dân vào HTX để thuận tiện cho chuyển giao kỹ thuật, trồng và tiêu thụ.

Có thể khẳng định, trồng rau an toàn trên địa bàn xã Khau Tinh góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top