Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017 | 1:31

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh xã Phù Đổng

Sáng 17/3, tại UBND xã Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội), Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh xã Phù Đổng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là dịp đã hiệp hội tôn vinh, ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị và các cá nhân.

Tới dự lễ kỷ niệm có TS.Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam; ông Đỗ Văn Hài, Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.Hà Nội; ông Nguyễn Đức Thanh, Đảng ủy Xã Phù Đổng; ông Trịnh Quốc Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và một số đơn vị khác.

    Ông Nguyễn Bá Ngơi, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh chia sẻ về những bước đi vững chắc trong 30 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Bá Ngơi, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề làm vườn xã Phù Đổng, chia sẻ: “Cũng vào những ngày này của mùa xuân năm 1987, tình yêu thiên nhiên, thú chơi thưởng ngoạn cây cảnh truyền thống của cha ông ta từ trước năm 1945 đã được khơi dậy khi số cán bộ công chức, trí thức, các gia đình có truyền thống chơi cây trong xã đề nghị UBND xã cho phép thành lập Chi hội làm vườn VAC xã Phù Đổng. Ngày 19/3/1987, các hội viên trưng bày triển lãm cây cảnh tại nhà 3 gian đền Gióng và vào đúng lễ hội Gióng năm ấy (mùng 8 - 9/4 năm Đinh Mão tức ngày mùng 5 - 6/5/1987, Chi hội Làm vườn VAC xã Phù Đổng chính thức ra mắt với 12 hội viên. Tại Đại hội lần thứ VI, Hội quyết định đổi tên thành Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh xã Phù Đổng. Ngày 25/11/2014, Hiệp hội được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận phong tặng danh hiệu Làng nghề tiêu biểu Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm, đến hôm nay, nghề trồng hoa, cây cảnh, làm VAC đã giúp hội viên có thu nhập ổn định, năm sau cao hơn năm trước, nhiều hộ đạt thu nhập 400 - 500 triệu đồng, cá biệt có hộ thu trên 1 tỷ đồng/năm. Hàng năm đều có từ 10 - 15 hội viên xin vào Hội, có 17 hội viên sản xuất khoảng 15ha trang trại chuối, cam, cây cảnh, chăn nuôi. Các sản phẩm cây cảnh chủ lực của Phù Đổng đã có mặt ở nhiều địa phương, nhiều nhà hàng, khách sạn như hoa giấy (30 vạn cây/năm), trúc quân tử, lan ý, các loại cây bóng mát, cam Canh, bưởi Diễn, chuối... Sữa bò của Phù Đổng và các loại sản phẩm từ VAC của Phù Đổng đã có chỗ đứng trên thị trường.

                                    TS.Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao những thành tựu đạt được trong 30 năm phát triển và trưởng thành của Hiệp hội, TS.Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, đã biểu dương những thành tích của Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh xã và đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia nhiều hơn vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ông Tiếu cũng đề nghị Hiệp hội cần quan tâm đến công tác dồn điền đổi thửa, tìm tòi, học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

               
     Hiệp hội trao kỷ niệm, chương giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Hiệp hội Làng nghề làm vườn - sinh vật cảnh xã Phù Đổng đã vinh danh, ghi nhận và công bố quyết định trao tặng 173 kỷ niêm chương, giấy chứng nhận cho 173 cán bộ, hội viên qua các thời kỳ đã có nhiều công sức, thành tích tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào Hội 30 năm qua.

Thanh Xuân

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

Top