Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022 | 11:38

Lào Cai thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu do mưa bão

Đêm ngày 4 đến rạng sáng 5/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo theo lũ ống làm ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của người dân ở nhiều huyện, thị.

Tại xã Bản Hồ (TX. Sapa), mưa lớn đã gây ra lũ ống kéo theo đất đá tràn xuống đường tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Lũ ống cũng gây đổ, ngập khoảng 25 ha diện tích lúa đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thuộc các thôn Hoàng Liên, Bản Dền, Lave.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến cho khoảng 70 hộ dân tại thôn Hoàng Liên bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa, gây đổ, lấp gần 10 ha lúa, hơn 340 hộ dân thuộc hai xã Thanh Bình, Mường Hoa bị tốc mái, hư hỏng. Ước thiệt hại trên 18 triệu đồng. Đồng thời, mưa lớn cũng làm đứt 200m dây điện 35KV, đổ 7 cột điện (trung thế, hạ thế) tại xã Thanh Bình. Ước thiệt trên 226 triệu đồng.

 

img_5567.JPG
Mưa lớn khiến nhiều công trình bị tốc mái, hư hỏng tài sản

 

Mưa lớn cũng khiến nhiều hộ dân một số xã phường: Cốc Lếu, Lào Cai, Pom Hán, Bắc Cường, Nam Cường của tp Lào Cai bị ngập úng cục bộ, gần 70 hộ gia đình bị thiệt hại một phần tài sản. Hơn 10 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp, gần 4000m2 ao bị ngập, vỡ bờ, nhiều công trình bị tốc mái, giao thông sạt lở... Ước thiệt hại khoảng 5.500 triệu đồng.

 

img_5570.JPG
Nhiều diện tích hoa màu bị vùi lấp, gãy đổ, ngập úng

 

Tại huyện Bát Xát, sét đánh khiến 3 người ở thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành bị thương, hỏng hệ thống điện của 1 gia đình. Xã Phìn Ngan sét đánh làm chết 9 con lợn và một số gia cầm. Nhiều hộ gia đình bị tốc mái, cây đổ vào nhà. Mưa lớn gây thiệt hại cho gần 30 ha chuối, sắn, ngô... Tổng thiệt hại ước tính 1.304,2 triệu đồng.

 

img_5569.JPG
Tuyến đường giao thông bị sạt lở

 

Hiện tại, cùng với việc tiếp tục thống kê thiệt hại về sản xuất, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang tập trung khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp khắc phục tạm thời.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top